Ngày Quốc gia Việt Nam với các chương trình đặc sắc tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Nằm trong khuôn khổ EXPO 2012 tại thành phố Yeosu, Hàn Quốc; sáng 6/8 đã diễn ra hoạt động Ngày Quốc gia Việt Nam tại trung tâm Triển lãm thế giới Yeosu 2012.

Từ Hàn Quốc, Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông tin về cho biết, sáng ngày 6/8 đã diễn ra hoạt động Ngày Quốc gia Việt Nam với chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc tại EXPO 2012 (Hàn Quốc).

Ngày Quốc gia Việt Nam được mở đầu bằng lễ thượng cờ với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, ngài Lee Joon Hee- Tổng đại diện của EXPO Yeosu và ông Trần Trọng Toàn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc.

Hòa vào không khí tưng bừng của Ngày Quốc gia Việt Nam, các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi Trẻ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã biểu diễn một chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc dài 40 phút với các tiết mục nổi bật: độc tấu đàn K'ní, đàn T' rưng, đàn đá...
 
Đoàn nghệ thuật biểu diễn tại Ngày quốc gia Việt Nam


Đoàn nghệ thuật biểu diễn tại Ngày quốc gia Việt Nam

Đoàn nghệ thuật biểu diễn tại Ngày quốc gia Việt Nam

Tham gia EXPO Yeosu 2012, Việt Nam lưa chọn chủ đề Việt Nam - Biển Đảo và con người. Trong khu EXPO Yeosu 2012, Nhà triển lãm Việt Nam nằm ở tầng 3, D301-Khu triển lãm quốc gia tại EXPO 2012, có diện tích khoảng 348m2. Mặt tiền Nhà triển lãm là hình ảnh hòn Trống - Mái trên Vịnh Hạ Long trong không gian buổi chiều tĩnh lặng.

Bước chân vào nhà Triển lãm như đứng trước Vịnh Hạ Long với vẻ đẹp hoang sơ,một viên ngọc lớn cao 6,5m, đường kính tĩnh lặng ở chính giữa nhà, là nơi kể câu chuyện truyền thuyết về Vịnh Hạ Long bằng ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh công nghệ cao. Hình ảnh viên ngọc Rồng còn gợi  cho ta hình ảnh quả trứng trong truyền thuyết "con rồng, cháu tiên" của người Việt.

Trong không gian đậm màu sắc huyền thoại của nhà triển lãm Việt Nam, ngay lối vào là một sân khấu được bố trí để các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam trình diễn  03 buổi một ngày  với những tiết mục âm nhạc dân tộc bằng những nhạc cụ độc đáo: đàn bầu, đàn nguyệt, đàn đá....Tất cả tạo nên một sức hút mạnh mẽ để thu hút khách tham quan đến với nhà Triển lãm Việt Nam.

Nhà Triển lãm Việt Nam được trưng bày theo 4 khu:  Khu thứ nhất giới thiệu về biển đảo Việt Nam thông qua hình ảnh Vịnh Hạ Long bao trùm toàn bộ Nhà triển lãm; Khu thứ hai giới thiệu về Việt Nam là quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo qua những hình ảnh cánh đồng lúa rộng bao la gắn bó nghìn đời với người nông dân cần cù, chăm chỉ và tài hoa qua nghệ thuật tạo hình múa rối nước. Khu thứ ba giới thiệu về cuộc sống hoang dã của loài chim yến, một loài chim phổ biến  và sinh sống nhiều ở vùng biển Việt Nam và khu thứ tư giới thiệu những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo, đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, còn có một khu giới thiệu về tiềm năng du lịch của du lịch Việt Nam và Hàn Quốc thông qua hình ảnh Vịnh Hạ Long và hình ảnh đảo Jeju- hai kỳ quan trong số bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới được bầu chọn trong năm 2011…

EXPO 2012  Hàn Quốc là cơ hội để Việt Nam và Hàn Quốc nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt thêm tình hữu nghị, góp phần đưa các dân tộc và các quốc gia xích lại gần nhau, cùng hợp tác vì một tương lai phồn vinh, thịnh vượng.

Nguyễn Hằng