Trưng bày ảnh "Hà Nội - Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn"

Hương Hồ

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Sở LĐ-TB&XH Hà Nội phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề ảnh mang chủ đề: "Hà Nội - Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn".

Trưng bày chuyên đề ảnh "Hà Nội - Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn" diễn ra sáng 26/7 nhằm tri ân, tôn vinh công lao đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trưng bày ảnh Hà Nội - Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn - 1

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội dự lễ khai mạc và tham quan triển lãm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương: 75 năm qua, cùng với cả nước, Thủ đô Hà Nội luôn xác định công tác chăm lo thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng là nhiệm vụ cao quý, là tình cảm và ân nghĩa sâu sắc. Nhờ đó, đời sống của gia đình người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện. Nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã vươn lên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia công tác xã hội, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương.

Trưng bày chuyên đề ảnh "Hà Nội - Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn" là một trong những hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, Nhân dân trong thực hiện các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa và giáo dục, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần vượt khó vươn lên cho thế hệ trẻ hôm nay. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô đối với việc chăm sóc người có công với cách mạng; đời sống của người có công không ngừng được nâng lên. Qua đó, thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, các cơ quan, đoàn thể và Nhân dân Thủ đô đối với người có công với cách mạng và thân nhân.

Trưng bày ảnh Hà Nội - Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn - 2

Cụ Bùi Thị Nhuần - Mẹ Việt Nam Anh hùng, 102 tuổi, có chồng và một con trai là liệt sĩ - xúc động khi xem những bức ảnh được trưng bày tại buổi triển lãm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chuyên đề ảnh "Hà Nội - Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn" với 3 nội dung gồm: "Đồng lòng tri ân", "Tận tình chăm sóc", "Lan tỏa niềm tin yêu", giới thiệu đến người xem 75 bức ảnh là 75 câu chuyện, giống như thước phim dài bày tỏ tinh thần đồng lòng tri ân, chăm sóc người có công của lãnh đạo và Nhân dân Hà Nội.

Phần 1 với chủ đề "Đồng lòng tri ân" là những hình ảnh hoạt động phản ánh sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Trưng bày ảnh Hà Nội - Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn - 3

Hình ảnh được giới thiệu tại trưng bày (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chuyên đề ảnh "Tận tình chăm sóc" giới thiệu đến người xem những hình ảnh về công tác chăm sóc người có công tại các Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công, Trung tâm Điều dưỡng người có công thông qua rất nhiều hoạt động, và khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người có công. Qua đó cho thấy, mặc dù là địa phương có số người hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng lớn nhất cả nước, song trong nhiều năm, TP luôn triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Ðảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

"Lan tỏa niềm tin yêu" là những hình ảnh về chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương binh tiêu biểu; lực lượng công an, bộ đội; các quận huyện; Đoàn thanh nhiên, Hội Phụ nữ và các tổ chức đoàn thể tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân.

Trưng bày ảnh Hà Nội - Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn - 4
Trưng bày ảnh Hà Nội - Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn - 5

Những hình ảnh xúc động được trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chuyên đề ảnh "Hà Nội - Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn" khai mạc sáng ngày 26/7 tại sảnh Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Sau đó, tiếp tục được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 27/7 đến hết tháng 10/2022 để lan tỏa tinh thần giáo dục truyền thống đến đông đảo công chúng.