1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Đắk Nông:

Chủ đầu tư nói gì về "chuyện lạ" ở dự án thủy lợi trăm tỷ?

Dương Phong

(Dân trí) - Cao điểm của mùa khô, nhiều cánh đồng lúa tại vùng trọng điểm lương thực tỉnh Đắk Nông đang nứt nẻ, khô héo. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án thủy lợi trăm tỷ vẫn khẳng định công trình đúng thiết kế.

Như Dân trí đã nhiều lần phản ánh, Công trình thủy lợi phòng, chống hạn hán tại Krông Nô có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là gần 170 tỷ đồng.

Trong quá trình vận hành thử để đưa vào nghiệm thu, bàn giao công trình đã bộc lộ nhiều bất cập khiến hàng trăm ha lúa tại xã Buôn Chóah (huyện Krông Nô) bị ảnh hưởng.

Chủ đầu tư nói gì về chuyện lạ ở dự án thủy lợi trăm tỷ? - 1
Cao điểm mùa khô, người dân cuối kênh vẫn trắng đêm canh nước dẫn về ruộng.

Xã Buôn Chóah (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) được xác định là vùng trọng điểm lương thực của tỉnh Đắk Nông. Tình trạng thiếu nước sản xuất từ đầu mùa vụ, đặc biệt là tháng 3- cao điểm của mùa khô khiến nhiều cánh đồng lúa vẫn nứt nẻ, cỏ mọc tốt hơn lúa.

Nhiều hộ dân "đứng ngồi không yên" khi phải ngày đêm đắp đập, be bờ, canh từng giọt nước để dẫn vào ruộng. Đây là tình cảnh "chưa từng có tiền lệ" trong hàng chục năm qua tại vùng chuyên canh lúa nước lớn nhất tỉnh Đắk Nông.

Chủ đầu tư nói gì về chuyện lạ ở dự án thủy lợi trăm tỷ? - 2
Để có nước phục vụ sản xuất, nhiều hộ dân phải dùng xe cày để chở bồn nước ra tận ruộng.

Trước phản ánh của báo chí, trước những bức xúc, ý kiến của người dân địa phương, ngày 15/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Ban Nông nghiệp- chủ đầu tư) đã có báo cáo số 39/BC-BQL gửi UBND tỉnh Đắk Nông.

Theo báo cáo, công trình thủy lợi xã Buôn Chóah thuộc dự án nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi phòng chống hạn hán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sau khi có phản ánh của báo chí, đơn vị đã tổ chức đoàn kiểm tra, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nguyên nhân.

Chủ đầu tư nói gì về chuyện lạ ở dự án thủy lợi trăm tỷ? - 3
Những mảnh ruộng khô nứt nẻ, lúa không phát triển … đều nằm ở cuối mương nước.

Đối với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán được thẩm định và phê duyệt đúng quy trình, đáp ứng mục tiêu và hiệu quả của dự án. Quá trình tổ chức thi công xây dựng, lắp đặt trạm bơm tuân thủ đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật đã được phê duyệt.

Theo số liệu đo đạc của các đơn vị liên quan và Công an tỉnh Đắk Nông thì cao trình tuyến kênh tưới tuân thủ theo hồ sơ thiết kế. Không có tình trạng cao trình tại vị trí cuối kênh cao hơn đầu kênh.

"Do nhu cầu sử dụng nước của cây lúa gạo cao hơn so với các cây hoa màu thông thường gấp 2,5 lần nên dẫn tới thiếu nước cục bộ tại các trạm bơm", Chủ đầu tư khẳng định một trong những nguyên nhân dẫn đến thiếu nước.

Chủ đầu tư nói gì về chuyện lạ ở dự án thủy lợi trăm tỷ? - 4
Hiện tại, ở cuối kênh thủy lợi, mực nước chỉ cao chưa tới 5 cm.

Cũng theo chủ đầu tư, hiện nay dự án đang trong quá trình vận hành chạy thử. Việc điều tiết sử dụng nước trên tuyến kênh trong quá trình sản xuất nông nghiệp của bà con chưa được phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ giữa chủ đầu tư và các đơn vị liên quan dẫn đến tình trạng thiếu nước.

Chủ đầu tư nói gì về chuyện lạ ở dự án thủy lợi trăm tỷ? - 5

Chủ đầu tư khẳng định công trình thi công đúng cao độ, đúng thiết kế được phê duyệt

Để khắc phục tình trạng thiếu nước, chủ đầu tư kiến nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền bà con nông dân về hiệu quả của dự án; giữ gìn, không gây hư hỏng đối với các tuyến kênh thuộc công trình.

Đồng thời, Ban Nông nghiệp đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông (đơn vị vận hành) phải phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương vận hành máy và điều tiết nước phù hợp cho bà con nông dân.

Chủ đầu tư nói gì về chuyện lạ ở dự án thủy lợi trăm tỷ? - 6
Cao điểm mùa khô, nhiều nông dân vẫn phải canh từng dòng nước về ruộng cứu lúa.

Trước đó, sau phản ánh của báo Dân trí, cuối tháng 1/2021 vừa qua, ngành chức năng cũng đã phải họp khẩn cấp để xử lý vấn đề thiếu hụt nước trên cánh đồng này.

Tại buổi kiểm tra, ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định, có bất cập trong thiết kế và vận hành các trạm bơm tại xã Buôn Chóah (huyện Krông Nô), đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan không đùn đẩy trách nhiệm cho nhau mà tập trung khắc phục tình trạng thiếu nước, để sản xuất kịp thời vụ.

Công trình thủy lợi phòng, chống hạn hán do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông là chủ đầu tư; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đường Việt (Đà Nẵng) tư vấn thiết kế công trình.