1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Có dấu hiệu tham ô tại Trung tâm Thể thao quốc gia I

Theo tố cáo của cán bộ công nhân viên, một số người có quyền hạn tại khu B Trung tâm Thể thao quốc gia I đã ăn cắp điện của trung tâm, bớt xén tiêu chuẩn của Nhà nước dành cho các vận động viên luyện tập để bán cho một số hộ trồng hoa bên ngoài với số lượng lớn từ năm 2002 đến nay.

Ngày 17/8, Cty điện lực Hà Nội và Điện lực huyện Từ Liêm đã tiến hành kiểm tra lưới điện tại trung tâm. Phó Chủ nhiệm HTX Xuân Phương Nguyễn Văn Đường, khi được mời đến đã khẳng định: "HTX không cấp điện cho những hộ trồng hoa này". Khi được mời ra làm việc, Phó phòng Hành chính của trung tâm, ông Trần Minh Vận khẳng định: "Chúng tôi không cung cấp điện cho bất cứ một nguồn nào khác bên ngoài, chỉ cấp điện phục vụ cho sinh hoạt của vận động viên tại Trung tâm Thể thao quốc gia I (TTTTQG I)".

Lực lượng kiểm tra đã tìm ra ngay vị trí đường dây dẫn điện ra bên ngoài, mặc dù đã được ngụy trang kín đáo. Lúc này, ông Vận đã thừa nhận: "Có lỗi của nhân viên trung tâm". Theo yêu cầu của công an, thợ điện của trung tâm Trần Đình Thắng được gọi đến mở cửa trạm điện để phục vụ điều tra. Nhưng tới 19h15, Thắng mới chịu xuất hiện, nhưng nêu lý do "rơi mất chìa khoá trạm điện".
 
Theo yêu cầu của lực lượng công an, trung tâm phải phá cửa trạm điện để tìm vị trí lấy cắp điện, tới 20h45, lực lượng kiểm tra mới tìm ra vị trí câu móc trộm điện từ phía trong trung tâm. Sau khi Công an Từ Liêm lập biên bản hiện trường, thợ điện Trần Đình Thắng đã được triệu tập ngay trong đêm 17/8 để phục vụ điều tra.

Sáng 18/8, lực lượng điều tra Công an huyện Từ Liêm đã tiến hành "khai quật" toàn bộ hệ thống dây lấy cắp điện của TTTTQG I bán cho các vườn hoa bên ngoài. Riêng bên trong hàng rào, Cơ quan điều tra đã thu được khoảng hơn 200m dây cáp dẫn điện. Phần bên ngoài tường rào, phải đào sâu xuống ruộng công an mới tìm được hệ thống dây dẫn điện bọc kín trong ống dẫn nước, được bố trí khắp khu vườn hoa để dùng thắp đèn điện và chạy máy bơm nước.

Tại hiện trường, Cơ quan điều tra đã thu giữ được khoảng 100 bóng đèn điện, máy bơm nước... Chủ nhân của các bãi hoa sử dụng điện phi pháp là ông Nguyễn Hữu Hồi khai nhận, đã lấy điện của trung tâm để thắp sáng kích thích sinh trưởng hoa từ tháng 8/2004.

Theo xác định của các điều tra viên, đây là một vụ án tham ô chứ không chỉ là vụ trộm cắp thông thường, bởi có hiện tượng người có chức vụ quyền hạn của TTTTQG I bán điện ra ngoài.

Theo Công Thắng
Lao Động