1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội ngồi thử ghế tại phòng họp Quốc hội mới

(Dân trí) - Trong cuộc kiểm tra thường xuyên tiến độ, chất lượng công trình Nhà Quốc hội sáng nay, 5/8, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng mời đại biểu Dương Trung Quốc cùng thăm, thị sát công trường. Đại biểu thử ghế ngồi, bấm nút trên bàn làm việc tại phòng họp chính.

Tại lối vào công trình phía đường Độc Lập, gặp Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) Nguyễn Tiến Thành, Bộ trưởng Xây dựng hỏi ngay tiến độ công việc, khả năng hoàn thành công trình đúng kế hoạch (kịp cho kỳ họp Quốc hội thứ 8 bắt đầu vào cuối tháng 10 năm nay). Ông Thành trình bày lo lắng vì tiến độ khá căng.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cắt ngang lời: “Không được nao núng, không có tư tưởng thoái lui. Mục tiêu đã đặt ra phải quyết tâm thực hiện cho bằng được”.
 
Đại biểu Quốc hội ngồi thử ghế tại phòng họp Quốc hội mới
Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu Giám đốc BQLDA tổ chức giao ban nhanh tại hiện trường trước mỗi ca làm việc.
 
Hỏi thêm các đội trưởng, người phụ trách sản xuất khác, ông Thành xem đồng hồ trả lời 7h30 sáng, anh em đang giao ban đầu ngày. Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án tổ chức từng nhóm giao ban nhanh đầu giờ ngay ngoài trời, tại từng khu vực sản xuất để nắm bắt tình hình. Ông Dũng cũng nhắc đẩy sớm hơn giờ làm, tập trung lực lượng ngay từ đầu buổi để đáp ứng yêu cầu tiến độ vì công việc xây dựng, hơn ngành nào khác, cần tận dụng thời điểm làm việc đầu buổi sáng, đỡ nắng nóng, công nhân, người lao động đỡ mất sức.
 
Giám đốc Ban Quản lý dự án khẳng định đã huy động lực lượng lớn, đảm bảo 1.800 lao động trên công trường/ngày.
 
Vật liệu đã tập hợp đầy đủ tại chân công trình.
Vật liệu đã tập hợp đầy đủ tại chân công trình.

Bên trong tòa nhà, ông Nguyễn Tiến Thành báo cáo, việc lắp đặt hệ thống điện đã cơ bản hoàn thành với hơn 900km đường dây cơ điện động, 600km đường dây điện nhẹ (đường điện điều khiển). Phần thi công đá (đá treo tường, đá lát sàn…) cũng sẽ hoàn tất trong tháng này…

Các phần việc kỹ thuật đảm bảo khả năng vận hành của tòa nhà tại 2 tầng hầm như hệ thống điều hòa, thông gió, làm lạnh, hệ thống cấp nước, phòng cháy chữa cháy, hệ thống điều khiển trung tâm… đã hoàn thành lắp đặt, đang chạy thử từng phần (như hệ thống điện đã chạy, khai thác từ tháng 6).

Tại tầng -1, ông Thành cũng giới thiệu phòng họp báo với sức chứa 300 chỗ ngồi đã hoàn thành cơ bản. Một thư viện với đầy đủ phòng đọc, phòng lưu trữ, phòng khách… rộng rãi được bố trí gần cửa ra thang cuốn. Phòng trưng bày hiện vật Hoàng thành Thăng Long đang được đổ đất, xây sa bàn, bố trí phương án trưng bày…
 
Vật liệu đã tập hợp đầy đủ tại chân công trình.

Phòng họp chính hình tròn nằm ở trung tâm Nhà Quốc hội đang tiếp tục được thi công phần ốp tường, lắp đặt bàn ghế.

Ngồi thử vào một chiếc ghế của đại biểu, ông Dương Trung Quốc được giới thiệu về hệ thống nút bấm điện tử, thiết bị âm thanh… trên bàn điện tử. Toàn bộ hệ thống bàn làm việc với các thiết bị đi kèm đều được nhập khẩu từ nước ngoài, thiết kế hiện đại.

Đại biểu Dương Trung Quốc đề nghị trang bị hệ thống bảng điện tử tại phòng họp chính để người dân có thể biết được vị trí ngồi của từng đại biểu, thậm chí nhận biết đại biểu đó bấm nút biểu quyết như thế nào.

Thăm khu di sản Hoàng thành Thăng Long, đại biểu Quốc hội đề nghị Ban quản lý dự án tích cực làm việc với TP Hà Nội để thực hiện việc bảo vệ khu khảo cổ hiệu quả.
 
Vật liệu đã tập hợp đầy đủ tại chân công trình.
Đại biểu Dương Trung Quốc đề nghị lắp đặt bảng điện tử để người xem nhận biết được từng đại biểu khi bấm nút.

Làm việc thêm tại công trình, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Nhà Quốc hội mới. Theo đó, đây là lần đầu tiên Việt Nam có một công trình xây dựng đòi hỏi kỹ thuật cao, yêu cầu hoàn thành về quy mô, chất lượng, hình thức kiến trúc cao trong khi thời gian thi công rất gấp.

“Để đạt được yêu cầu đề ra, Ban Quản lý phải chỉ đạo để tổ chức 40 nhà thầu đang thi công trên công trường làm thế nào phải phối hợp hiệu quả nhất, đảm bảo an toàn, đặc biệt không được để xảy ra sự cố mất an toàn đối với người lao động. Công trình thi công cũng phải đảm bảo chất lượng, không chỉ về kết cấu mà cả phần hoàn thiện vì Nhà Quốc hội đòi hỏi yêu cầu kỹ, mỹ thuật rất cao. Dự kiến kỳ họp Quốc hội cuối năm sẽ tổ chức tại đây. Thời gian gấp mà khối lượng công việc còn rất lớn, cần quyết tâm cao nhất của các đơn vị” – Bộ trưởng Xây dựng nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành xây dựng cũng yêu cầu nhà thầu tăng người và có bộ phận kiểm soát chất lượng 24/24 giờ, thay thế nhà thầu không đảm bảo chất lượng và tiến độ, giao Thứ trưởng Cao Lại Quang có mặt, đốc thúc hàng ngày tại công trường còn Giám đốc Ban Quản lý dự án thì phải thường trực, dành toàn bộ thời gian tại hiện trường. Bộ trưởng Xây dựng nhắc dành thời gian chạy thử các hệ thống, không được để xảy ra sự cố như mất điện, mất hệ thống âm thanh, hệ thống điều khiển… khi vận hành tòa nhà.
 
Một số hình ảnh tại công trường thi công Nhà Quốc hội:


Công nhân thi công phần mái hiên tại cửa vào phía đường Bắc Sơn của công trình.
Công nhân thi công phần mái hiên tại cửa vào phía đường Bắc Sơn của công trình.

Toàn bộ đá ốp tường công trình được chế tác từ nước ngoài và được treo lên bằng giá chịu lực.
Toàn bộ đá ốp tường công trình được chế tác từ nước ngoài và được treo lên bằng giá chịu lực.

Khung cảnh trước cửa vào phòng họp chính, nhìn ra quảng trường Ba Đình.
Khung cảnh trước cửa vào phòng họp chính, nhìn ra quảng trường Ba Đình.

Khung cảnh trước cửa vào phòng họp chính, nhìn ra quảng trường Ba Đình.


Khung cảnh trước cửa vào phòng họp chính, nhìn ra quảng trường Ba Đình.

Tường, trần phòng họp chính hình tròn đang được ốp gỗ, hoàn thiện trong khi hệ bàn nâng cho đại biểu đã lắp đặt được một nửa.

Khung cảnh trước cửa vào phòng họp chính, nhìn ra quảng trường Ba Đình.


Khung cảnh trước cửa vào phòng họp chính, nhìn ra quảng trường Ba Đình.

Công trình nhìn từ đường Bắc Sơn với lối đi lát đá xanh, tiểu cảnh, vườn hồng sẽ được khôi phục lại.

P.Thảo