1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư công ty Hào Dương

(Dân trí) - Chiều 13/10, Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM đã có công văn gửi UBND TPHCM đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và con dấu của Công ty Cổ phần Thuộc da Hào Dương, “Vedan” của TPHCM mới bị bắt quả tang ngày 10/10.

Có nhà máy xử lý nhưng không dùng

Theo công văn 8267/TNMT-TTS: “Ngày 9/9/2008, Công ty Hào Dương có văn bản 181/CV-HD báo cáo đã hoàn thành hệ thống xử lý, đề nghị kiểm tra xác nhận”. Ngày 17/9, Sở TNMT có tổ chức đoàn kiểm tra và xác nhận: “Chất lượng nước thải vượt 1,5 lần, có cải thiện đáng kể so với trước đây (vượt trên 10 lần)”.

Tuy nhiên, Sở lại “vô tình” không để ý đến chi tiết: từ cuối năm 2007, Công ty Hào Dương đã nâng công suất lên 5.000 tấn/tháng, lượng nước thải hàng ngày là 3.500 m3, trong khi nhà máy xử lý nước thải của công ty này chỉ có công suất 2.500m3/ngày.

Và điều quan trọng hơn là theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát Môi trường TPHCM thì sai phạm nghiêm trọng nhất của Công ty Hào Dương là: có hệ thống xử lý nước thải nhưng không dùng, lén lút thải trực tiếp ra sông trong thời gian dài.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Đội trưởng đội tổng hợp Phòng Cảnh sát Môi trường TPHCM, cho biết: “Hào Dương là công ty chuyên sản xuất da xuất khẩu, nên nước thải của công ty này mang rất nhiều độc tố”.

Theo kết quả kiểm nghiệm ban đầu mẫu nước thải lấy ngày 11/10 tại Công ty Hào Dương của phòng thí nghiệm thuộc Phòng CSMT Công an TPHCM, một số tiêu chí chất lượng nước vượt mức cho phép (theo quy định của TPHCM là chất lượng nước loại B) nhiều lần, như: chất rắn lơ lửng (SS) vượt trên 80 lần; Crôm vượt khoảng gần 40 lần…

Đó là chưa kể đến bùn lắng từ các hồ chứa nước thải (chứa nhiều chất độc dạng rắn) cũng được xả trực tiếp ra sông. Công ty điện lực Hiệp Phước cũng nhiều lần phàn nàn về việc da và lông phế phẩm do Hào Dương xả ra sông thường xuyên làm tắc nghẽn lưới lọc tuần hoàn khi công ty hút nước sông làm hỏng các tổ máy điện, khí thải của Hào Dương làm các thiết bị của công ty nhanh chóng rỉ sét.

Đề nghị xử nghiêm

Trao đổi cùng chúng tôi trong buổi sáng ngày 13/10, ông Nguyễn Văn Phước - Phó giám đốc Sở TNMT, cũng hết sức bức xúc: “Chúng tôi cũng rất tức giận hành động gian đối này”. Tuy nhiên, theo ông thì làm gì cũng phải theo luật, luật quy định đến đâu thì Sở xử lý đến đó.

Do vậy, trong công văn ký chiều 13/10, ông Phước cũng chỉ đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và con dấu của Công ty Cổ phần Thuộc da Hào Dương. Đó là thỏa thuận của công ty Hào Dương với Ban quản lý Khu chế xuất - Khu công nghiệp TPHCM trong cuộc họp ngày 15/9 trước đó.

Ngoài ra, Sở cũng đề xuất lập biên bản vi phạm hành chính Công ty Hào Dương với các hành vi mới, chuyển phòng CSMT để hoàn chỉnh hồ sơ truy tố hình sự. Tuy nhiên, đề xuất này cũng rất cũ. Từ tháng 7 Sở đã đề nghị như vậy nhưng chưa xử lý được vì chưa đủ hồ sơ truy tố. Nay lại đề nghị như trên chứ không có đề xuất tham mưu nào cứng rắn hơn cho UBND TP xử lý.

Còn ông Nguyễn Quốc Hùng - Đội trưởng đội tổng hợp Phòng CSMT TPHCM, cho biết: “Quan điểm của cơ quan nói chung, cũng như quan điểm chỉ đạo của UBND TPHCM là xử lý triệt để những sai phạm của Công ty Hào Dương theo quy định của pháp luật. Cũng giống như Vedan, lỗi chỗ nào xử lý chỗ đó, vi phạm chỗ nào xử lý chỗ đó”.

Ông Hùng cũng cho biết, do cách xử phạt đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường còn quá nhẹ, chưa đủ răn đe nên nhiều công ty chấp nhận bị xử phạt khi bị bắt quả tang, cố tình không xây dựng nhà máy xử lý nước thải, nếu có xây cũng không vận hành mà xả trực tiếp ra sông. Vì việc xử lý chất thải tốn kém hơn việc nộp phạt rất nhiều.

Tùng Nguyên - Đoàn Quý