1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Doanh nghiệp góp phần cải thiện bộ mặt và tăng tính cạnh tranh đô thị

(Dân trí) - Ông Đỗ Viết Chiến – Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) cho biết, doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng của nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước (GDP),…và góp phần cải thiện bộ mặt và tăng tính cạnh tranh đô thị.

Cuối tuần qua, tại Hải Dương, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (Hội QHPTĐT) đã tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp với sự phát triển đô thị Việt Nam”. Đến dự có trên 120 đại biểu đến từ các vùng, miền, các cơ quan Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi Hội thảo...
Quang cảnh buổi Hội thảo...

Ông Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Ông Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội QHPTĐT đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp (DN) và doanh nhân. Để đô thị phát triển cả về số lượng và chất lượng không thể thiếu sự đóng góp của các DN.

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các DN tham gia vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam, Hội thảo đã tập trung vào 5 nhóm vấn đề: Khó khăn và thuận lợi từ cơ chế chính sách để doanh nghiệp đầu tư vào phát triển đô thị, nhất là khi Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng; Đóng góp của DN trong sự phát triển đô thị Việt Nam, thành tựu và thách thức; Bài học, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về thu hút DN đầu tư vào phát triển đô thị; Kỹ thuật, công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và các giải pháp tiên tiến trong xây dựng phát triển đô thị; Cơ chế chính sách để DN tham gia quản lý phát triển đô thị.

Ông Đỗ Viết Chiến - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) cho biết: Doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trọng phát triển đô thị
Ông Đỗ Viết Chiến - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) cho biết: Doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trọng phát triển đô thị

Tại Hội thảo, ông Đỗ Viết Chiến - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) cũng đánh giá rất cao vai trò của DN trong sự phát triển đô thị: DN có vị trí đặc biệt quan trọng của nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước (GDP). Những năm gần đây hoạt động của các DN đang từng bước được phục hồi và có những phát triển tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần quyết định phục hồi và tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như: giảm nghèo, tạo việc làm, góp phần cải thiện bộ mặt và tăng tính cạnh tranh đô thị.

Cũng theo ông Chiến, quá trình vận động tăng trưởng của các DN trong bối cảnh toàn cầu hóa và dưới nền kinh tế thị trường đã đem lại nhiều lợi thế cạnh tranh cho các đô thị khi tạo ra nguồn việc làm dồi dào, tăng thêm nguồn thu nhập,…và là nhân tố chính của nền kinh tế đô thị.

Ông Nguyễn Đình Toàn – Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: “Có lẽ chúng ta không cần phải bàn đến vai trò của DN trong sự phát triển đô thị nữa, vì đã thấy vai trò này là rất rõ rồi. Chúng ta vẽ ra qui hoạch đô thị xong rồi cũng là DN vào làm, qui hoạch có vướng mắc như nào DN là người hiểu rõ. Do vậy, cần làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của DN trong việc lĩnh vực lập qui hoạch và xây dựng chính sách. Bởi DN chính là người thực thi các quy hoạch, chính sách, góp phần quan trọng trong tạo dựng, phát triển các đô thị”.

Trao bằng chứng nhận và cúp cho 14 doanh nghiệp và hội cơ sở, chi hội có thành tích trong phát triển đô thị năm 2015
Trao bằng chứng nhận và cúp cho 14 doanh nghiệp và hội cơ sở, chi hội có thành tích trong phát triển đô thị năm 2015

Tại hội thảo, Hội QHPTĐT đã trao giải thưởng VUPDA năm 2015 để tôn vinh 14 DN và hội cơ sở, chi hội về những thành tích trong việc tạo ra nguồn thu chính cho ngân sách của đô thị, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tạo môi trường sống tốt cho người dân, góp phần vào công cuộc phát triển đô thị hiện đại, bản sắc và tạo vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Nguyễn Dương

Doanh nghiệp góp phần cải thiện bộ mặt và tăng tính cạnh tranh đô thị - 5