1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng có thể thu hút nhân tài làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Phùng Minh

(Dân trí) - Nếu xét thấy cần thiết, UBND TP Hải Phòng có thể xây dựng đề án trình HĐND TP thông qua nghị quyết về chính sách thu hút người tài, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Cử tri thành phố Hải Phòng mới đây đề nghị Bộ Nội vụ rà soát, tổng hợp những bất cập, vướng mắc khi thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017 của Chính phủ để sớm ban hành quy định mới thay thế.

Cử tri cũng mong muốn Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ ban hành chế độ chính sách đặc thù cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo; có chính sách thu hút cán bộ, công chức giỏi vào làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Hải Phòng có thể thu hút nhân tài làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo - 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Phạm Thắng).

Trả lời cử tri, Bộ Nội vụ thông tin, việc rà soát, tổng hợp những bất cập, vướng mắc khi thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162 đã được Bộ triển khai từ năm 2021.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ những thuận lợi, tích cực cũng như bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các bước xây dựng dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 162 nhằm giải quyết một số bất cập, vướng mắc.

Việc ban hành nghị định mới thay thế Nghị định 162 và xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đã được trình lên Chính phủ.

Tuy nhiên, quá trình soạn thảo còn ý kiến khác nhau về thời gian ban hành nên Bộ Nội vụ đang tham mưu Chính phủ cân nhắc ban hành vào thời điểm thích hợp.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng chế độ đặc thù đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, nội dung cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) đã có thay đổi.

"Trong lộ trình thực hiện chính sách cải cách tiền lương, sẽ không có chế độ chính sách đặc thù cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo", Bộ Nội vụ trả lời cử tri.

Với việc thực hiện chính sách thu hút cán bộ, công chức giỏi vào làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, theo Bộ Nội vụ, đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh quyết định.

Do đó, khi xét thấy cần thiết, UBND thành phố Hải Phòng có thể xây dựng đề án trình HĐND thành phố thông qua và ban hành nghị quyết về việc thực hiện chính sách thu hút người tài, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ để tạo nguồn cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đề nghị xóa bỏ phương diện tổ chức đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" tại Việt Nam

Như Dân trí thông tin, Bộ Nội vụ vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tại Việt Nam.

Cụ thể là giải tán, thu hồi giấy phép đối với các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, không để tổ chức này tái nhóm, hình thành các tụ điểm hoạt động mới. Không chấp thuận đăng ký hoạt động dưới mọi hình thức, bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thành lập tổ chức phi chính phủ, công ty, văn phòng đại diện, cửa hàng, câu lạc bộ, chương trình ngoại khóa....

Bộ Nội vụ yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tiêu cực cho người tin theo và xã hội của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, như hành vi xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; xúc phạm, chia rẽ tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác; lợi dụng hoạt động tôn giáo để trục lợi...

Theo Bộ Nội vụ, gần đây hoạt động của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương, gây bức xúc và phẫn nộ trong nhân dân.