1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khó tránh việc cán bộ nhũng nhiễu, trục lợi làm sổ đỏ

(Dân trí) - Đây là trao đổi thẳng thắn của Bộ trưởng TN-MT Nguyễn Minh Quang trong chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời tối 1/12. Đây là lần thứ 3 trong năm Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đăng đàn trả lời về nội dung này.

Theo chỉ tiêu Quốc hội giao Chính phủ theo Nghị quyết 30, hết năm nay, cả nước cần hoàn thành chỉ tiêu cấp giấy chứng nhạn quyền sử dụng đất lần đầu (sổ đỏ) với 85% diện tích đất. Đến thời điểm này, thời gian để thực hiện nhiệm vụ chỉ còn tính bằng ngày.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang khái quát, trong 2 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân đã có chuyển biến tích cực. Tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, Bộ đã gửi đến Quốc hội báo cáo kết quả, đến nay, cả nước cấp 39 triệu giấy, đạt gần 90% diện tích đất cần phải cấp lần đầu.
Bộ trưởng TN-MT lần thứ 3 đăng đàn về nhiệm vụ hoàn thành việc cấp sổ đỏ trên toàn quốc.
Bộ trưởng TN-MT lần thứ 3 đăng đàn về nhiệm vụ hoàn thành việc cấp sổ đỏ trên toàn quốc.

Bộ trưởng TN-MT khẳng định đây là kết quả đáng phấn khởi, là nỗ lực của hệ thống chính trị, nhất là các địa phương. Các địa phương cũng được đánh giá cao vì mặc dù khó khăn về nhân lực và tài chính nhưng đã phấn đấu vượt qua. Hiện có 39 tỉnh đạt chỉ tiêu trên 85%, có tỉnh đạt trên 90%, điển hình là TPHCM, Quảng Ninh, Bắc Giang, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tỉnh ủy Tuyên Quang có cách làm sáng tạo là huy động lực lượng thanh niên, học sinh tham gia đo đạc. Được biết, Hà Nội cũng dành khoản kinh phí 180 tỷ đồng để phục vụ việc cấp giấy, phấn đấu kết thúc sớm.

Có được kết quả đó, ông Quang nhấn mạnh, do Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt. Thủ tướng liên tiếp có các công văn, chỉ thị đôn đốc các địa phương, các Bộ tập trung cho công tác này. Trong quá trình thực hiện, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thường xuyên làm việc với Bộ TN-MT và 22 địa phương gặp nhiều khó khăn trong vấn đề này để tìm hướng tháo gỡ.

“Trong thời gian qua, mặc dù kinh phí, ngân sách khó khăn nhưng Chính phủ dành trên 1.000 tỷ giúp các tỉnh thực hiện công tác đo vẽ hồ sơ địa chính. Bộ TN – MT, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cũng cố gắng và có vai trò quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện” – Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành cũng thông tin, hiện vẫn còn 24 tỉnh chưa đạt chỉ tiêu 85%. Theo đánh giá của Bộ trưởng TN-MT, còn thời 1 tháng nữa để các tỉnh phấn đấu, vẫn còn cơ hội cho 3 tỉnh còn chậm có thể vươn lên, hoàn thành chỉ tiêu là Yên Bái, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi. Theo đó, các tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Quang khái quát 4 nguyên nhân làm chậm việc cấp giấy. Đó là quyết tâm của các địa phương. Địa phương nào mà lãnh đạo tỉnh, ủy ban nhân dân chưa quan tâm, cơ quan tài nguyên môi trường tham mưu chưa tốt thì công việc chậm trễ.

Có nguyên nhân khác, như nguồn nhân lực của các văn phòng rất mỏng. Ví dụ Hòa Bình, văn phòng cấp giấy chứng nhận chỉ có 1 người, hoặc điều kiện phục vụ công việc, kinh phí để thực hiện đo đạc eo hẹp. Bộ TN-MT đã cố gắng hết sức cũng như đề nghị các địa phương có hỗ trợ các nguồn kinh phí nhưng vẫn khó khăn.

Bộ trưởng Quang kêu gọi tăng cường lực lượng cho các địa phương, huy động nguồn nhân lực khác, dành kinh phí để đo vẽ hồ sơ địa chính. Các cơ quan chuyên môn như Bộ Tài chính điều chỉnh việc thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ khi cấp sổ đỏ lần đầu.

Cũng có tình trạng giấy chứng nhận cấp rồi nhưng người dân không nhận do không có kinh phí. Hiện còn hơn 6.000 trường hợp người dân không nhận sổ cần có biện pháp giải quyết.

Với những phản ánh bức xúc về những vướng mắc, khó khăn thủ tục, phải “bôi trơn”, chạy chọt… Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang khẳng định, trường hợp cụ thể sẽ giao các cơ quan chức năng của Bộ làm việc với địa phương kiểm tra, giải quyết và xử lý.

“Nhưng tôi cho rằng, trường hợp cán bộ giải quyết thủ tục chậm, nhũng nhiễu, trục lợi trong việc thực hiện cấp giấy chứng nhận có ở một số nơi, khó tránh khỏi nhưng không phải phổ biến và không nhiều. Kết quả cấp giấu chứng tỏ đội ngũ cán bộ làm công tác này có nhiều cố gắng. Còn vấn đề người dân nêu phải sớm khắc phục” – Bộ trưởng TN-MT nói.

P.Thảo