Phát hiện chiếc chiêng lớn nhất từ trước đến nay

Chiều 8/8, nhiều người dân ở TP.Đà Lạt đã đổ về nhà ông Lê Cao Tánh trên đường Bùi Thị Xuân (TP.Đà Lạt) để chiêm ngưỡng chiếc chiêng mà theo nhiều người là lớn nhất từ trước tới nay tại Lâm Đồng.

Phát hiện chiếc chiêng lớn nhất từ trước đến nay

Ông Tánh cho biết, vào ngày 5.8, trong lúc đào móng làm nhà tại xã Tà Nung (một xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số bản địa sinh sống) thuộc TP.Đà Lạt thì bất ngờ thấy chiếc chiêng này nằm ở độ sâu khoảng 1m. Chiếc chiêng có đường kính 73cm - ảnh (từ trước đến nay, chưa có chiếc chiêng nào ở Lâm Đồng có đường kính vượt quá 60cm), nặng 13,5kg.

Đây là loại chiêng bằng (ciang), không có núm (loại có núm là cồng - coong), được sử dùng nhiều trong các lễ hội của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Điều đặc biệt nữa là, phía ngoài mặt chiêng có một “đường kính” – vệt cắt ngang – giống như chiêng được ghép từ hai mảnh; tuy nhiên, phía sau mặt chiêng thì không có dấu vết ghép hai mảnh, mà hoàn toàn là một mảng liền nhau.

Ngoài ra, trên bề mặt ngoài của chiếc chiêng này còn có những “dấu vết” giống như các hoa văn trang trí nhỏ li ti – điều rất ít gặp trên các chiếc chiêng bình thường được người dân tộc thiểu số nam Tây Nguyên sử dụng hằng ngày. Nhiều người am hiểu cho rằng, đây là chiếc chiêng có đường kính lớn nhất từ trước tới nay mà họ nhìn thấy. Tuy nhiên, để khẳng định điều này, các cơ quan chức năng cần có những nghiên cứu cụ thể.

Theo Khắc Dũng

Lao động