1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phát hiện dấu tích Bến Ngự có từ thời nhà Nguyễn

Chiều ngày 27/7, sau khi nạo vét lòng sông An Cựu sâu chừng 20m tại khu vực gần cầu Bến Ngự - Huế, đội thi công đã phát hiện nhiều tảng đá lớn, nghi là dấu tích Bến Ngự được xây dựng dưới thời nhà Nguyễn.

Đến sáng 28/7, đã có  2 tảng đá thanh dài 2,4 m, dày 7,4 cm được trục vớt lên mặt đất; còn một tảng đá xanh khác có trọng lượng lớn đang nằm dưới nước chưa trục vớt được.

 

Cũng trong sáng 28/7, Sở Văn hoá - thể thao - du lịch và Bảo tàng tổng hợp Thừa Thiên - Huế đã cử cán bộ xuống thẩm tra để lập biên bản thu hồi những tảng đá này.

 

Nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan cho biết: địa danh Bến Ngự ở Huế ra đời từ thời nhà Nguyễn, ngày xưa khi vua đi Tế Giao (tế đàn Nam Giao), đến đoạn sông này vua thường cho thuyền ghé lại hoặc nghỉ chân trước khi cho đoàn tiếp tục đi dọc sông An Cựu để về hành cung Thuỷ Phù. Địa điểm phát hiện 2 tảng đá thanh đó cũng chính là chỗ ngày xưa khi bị giam lỏng tại Bến Ngự, cụ Phan Bội Châu thường ngồi để câu cá vào buổi chiều.

 

Theo Hồ Hương Giang

Sài Gòn tiếp thị