1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thương nhớ thầy Phan Cự Đệ

Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phan Cự Đệ đột ngột từ trần do căn bệnh nhồi máu cơ tim sáng qua, 5/9. Ông là người nổi danh sớm và trở thành tấm gương sáng cho đồng nghiệp và sinh viên về tinh thần làm việc không mệt mỏi và lòng khát khao cống hiến.

Không chỉ với các thế hệ sinh viên khoa Ngữ văn, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội (sau này là khoa Văn học ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia), GS Phan Cự Đệ luôn là người thầy tâm huyết, uyên bác và là chỗ dựa tinh thần của nhiều thế hệ học trò. Thầy là một trí thức lớn của đất nước.

 

Sinh ngày 20/7/1933 trong một gia đình nhà nho ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) - một vùng có nhiều danh sĩ nổi tiếng, Phan Cự Đệ được thừa hưởng truyền thống hiếu học và văn hoá của dòng họ.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông được giữ lại giảng dạy bộ môn văn học Việt Nam tại khoa Ngữ văn - ĐH Tổng hợp Hà Nội, một cơ sở đầu ngành đại học của cả nước giảng dạy, nghiên cứu về văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, Hán Nôm, ngôn ngữ, lý luận văn học với một hệ thống giáo trình, sách chuyên đề, chuyên luận có quy mô, chất lượng, uy tín khoa học.

 

Ngoài 30 tuổi, Phan Cự Đệ đã có giáo trình viết về “Phong trào thơ mới” và đã hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho nhiều sinh viên.

 

Song song với công tác giảng dạy, ông còn là người say mê nghiên cứu lý luận, đặc biệt là thể loại tiểu thuyết. “Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại” là một trong những bộ sách gối đầu giường của sinh viên và học viên sau đại học ngành ngữ văn.

 

Hơn 50 năm lao động miệt mài, ông đã xuất bản gần 30 đầu sách thuộc các thể loại lý luận, phê bình, nghiên cứu văn học. Phan Cự Đệ là một nhà lý luận văn học có tầm cỡ, người thầy hết lòng tận tụy.

 

Trong những năm gần đây, GS Phan Cự Đệ còn được biết đến với tư cách là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu văn hoá quốc tế; Chủ tịch Câu lạc bộ Giao lưu văn hoá - kinh tế quốc tế. Trung tâm này đã thu hút nhiều sứ quán, các tổ chức nước ngoài tại Hà Nội và góp phần nâng cao kiến thức văn hoá cho nhiều người Việt Nam.

 

Có thể nói, Phan Cự Đệ là một trong những “cầu nối” giữa văn hoá Việt Nam và văn hoá thế giới. Những chức danh như: Giáo sư - Viện sĩ - Nhà giáo Nhân dân mà Nhà nước Việt Nam và Viện Hàn lâm Thông tin quốc tế LB Nga đã phong là sự ghi nhận những đóng góp xuất sắc của thầy cho nền văn hoá, văn học đất nước.

 

Mặc dù tuổi đã cao, sức khoẻ đã giảm sút, song thầy Phan Cự Đệ vẫn có sức làm việc phi thường. Hai cuốn bản thảo “Phong trào thơ mới” (viết lại) và “Văn chương Tự lực Văn đoàn” còn đang dang dở. Mở chiếc cặp thầy vẫn mang bên mình là những luận văn tốt nghiệp của sinh viên, học viên cao học Việt Nam và nước ngoài do thầy đang hướng dẫn…

 

Thầy Đệ ra đi quá đột ngột, để lại bao việc còn dang dở và lòng tiếc thương của nhiều thế hệ học trò cùng bạn bè trong và ngoài nước.

 

Theo Trần Thị Sánh
Lao Động