1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ chìm sà lan ở Quảng Ngãi: Nghi có tới 9 người gặp nạn

Quốc Triều

(Dân trí) - Trong số 4 thi thể được tìm thấy và xác nhận danh tính, không nạn nhân nào có tên trong danh sách thuyền viên như đăng ký lúc xuất bến.

Tính đến chiều ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 4 thi thể trong vụ tàu kéo sà lan bị chìm trên vùng biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi xác định danh tính, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 nạn nhân đều không có tên trong danh sách thuyền viên khai báo trước khi xuất bến.

Theo đó, có 3 nạn nhân được xác định quê ở tỉnh Long An, người còn lại quê tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Vụ chìm sà lan ở Quảng Ngãi: Nghi có tới 9 người gặp nạn - 1

Những thuyền viên chụp hình trước khi xuất bến như trong danh sách đăng ký, tuy nhiên qua nhận diện các thi thể lại hoàn toàn khác (Ảnh: Trần Đức).

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Lê Văn Trung (tỉnh Long An) đã đến Quảng Ngãi nhận dạng người thân.

Khi được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cung cấp hình ảnh các nạn nhân đã tìm thấy thi thể, ông Trung nhận ra 3 người.

"Trong số 3 thi thể được tìm thấy đầu tiên có em rể tôi là Võ Văn Sông, còn lại là Đặng Văn Nhung và Đặng Văn Ước. Hai người này đều ở Long An", ông Trung nói.

Trưa 25/4, thi thể thứ 4 cũng được xác định danh tính. Người này là ông Trần Minh Phúc (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Ông Phúc được thuê điều khiển máy đào.

Trong khi đó, danh sách thuyền viên được đơn vị thuê tàu trình báo với cơ quan chức năng trước khi tàu xuất bến có 5 người, gồm ông Võ Tấn Khương, Võ Văn Nhiều và Bùi Minh Trí (tỉnh Quảng Ngãi); Phạm Văn Hiệp, Đặng Minh Phương (tỉnh Long An).

Như vậy, 4 người được xác định tử vong trong vụ chìm sà lan và tàu kéo đều không có tên trong danh sách thuyền viên lúc xuất bến.

Đại diện Công ty TNHH MTV Minh Linh, chủ tàu kéo và sà lan, cho biết chỉ thuê ông Phạm Văn Hiệp làm thuyền trưởng. Việc ông Hiệp gọi thêm bao nhiêu người làm việc trên tàu, đơn vị này không nắm rõ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, cho biết cơ quan chức năng đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Ông Lương cũng xác nhận, cả 4 thi thể tìm được đều không có tên trong danh sách thuyền viên khai báo khi xuất bến tại cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam. Do đó, lực lượng tìm kiếm dự đoán có thể có đến 9 người đi trên chiếc tàu kéo gặp nạn.

Vụ chìm sà lan ở Quảng Ngãi: Nghi có tới 9 người gặp nạn - 2

Sà lan gặp nạn được kéo về bờ phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Quốc Triều).

Trước đó, khoảng 4h ngày 24/4, tàu kéo LA-06695 kéo sà lan LA-06883 thuộc Công ty TNHH Minh Linh, hành trình từ Kỳ Hà (tỉnh Quảng Nam) đi Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Tàu có nhiệm vụ chở đá thi công kè chắn sóng cảng Bến Đình (huyện Lý Sơn). Theo hồ sơ xuất bến, trên tàu kéo có 5 thuyền viên.

Khi tàu kéo đưa sà lan đến khu vực biển cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý thì xảy ra sự cố. Sà lan LA-06883 bị lật úp khiến tàu kéo LA-06695 bị chìm, những người đi trên tàu kéo mất liên lạc.

Nhận được thông tin, tỉnh Quảng Ngãi huy động nhiều lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Đến nay đã tìm thấy thi thể 4 thuyền viên gặp nạn.