1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội:

Xây nghĩa trang mới thay nghĩa trang Văn Điển

(Dân trí) - Để thay thế cho nghĩa trang Văn Điển sẽ dừng chôn cất vào 1/7/2010, Hà Nội đang tập trung xúc tiến xây 3 nghĩa trang mới. Trong đó, nghĩa trang Yên Kỳ mới sẽ có diện tích lớn hơn 30 lần so với nghĩa trang Văn Điển, với cảnh quan hiện đại…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có buổi làm việc với huyện Ba Vì cùng các đơn vị xung quanh việc xây dựng nghĩa trang Yên Kỳ mới.

Nghĩa trang Yên Kỳ mới dự kiến qui hoạch trên 600ha đất của 4 xã: Phú Sơn, Thái Hòa, Cẩm Lĩnh và Vật Lại (huyện Ba Vì). Kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 500 tỷ đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh làm chủ đầu tư.

Theo lãnh đạo Công ty Bình Minh, khi hoàn thành, Nghĩa trang Yên Kỳ mới sẽ không thua kém nghĩa trang hiện đại nào trong khu vực. Về tiến độ, nếu mặt bằng được giải phóng, công trình có thể hoàn thành trước khi Nghĩa trang Văn Điển chính thức dừng hung táng (chôn tươi chưa phân huỷ - PV).
 
Xây nghĩa trang mới thay nghĩa trang Văn Điển - 1
Nghĩa trang Văn Điển sẽ thành công viên nghĩa trang sau khi dừng hung táng

Phó Chủ tịch UBND TP, Phí Thái Bình khẳng định, đây là một trong những dự án trọng điểm nên thành phố sẽ có cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện. Theo ông Bình, cần phân kì đầu tư và trước mắt, tập trung qui hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) với 150ha.

Ông Bình yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng bắt tay vào công việc chuẩn bị để có thể tiến hành, bảo đảm tiến độ đến 1/7/2010 bắt đầu tiếp nhận những trường hợp hung táng. UBND huyện Ba Vì cần sớm có kế hoạch tái định cư cho các hộ dân, báo cáo thành phố vào ngày 27/7.

Trước đó, ông Phí Thái Bình trong trao đổi với báo chí bên lề kì họp HĐND đã cho rằng, xây nghĩa trang mới không khó, vấn đề là giải phóng mặt bằng.

Như vậy, dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ mới là dự án nghĩa trang có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Hiện, trên địa bàn Hà Nội có 7 nghĩa trang (Mai Dịch, Văn Điển, Thanh Tước, Yên Kỳ cũ, Sài Đồng, Ngọc Hồi, Nhổn), với tổng diện tích khoảng 70ha.

Bên cạnh Yên Kỳ mới, UBND TP cũng đã xúc tiến các thủ tục, công việc để có thể xây dựng nghĩa trang Thiên Đường (xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn) do Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Hoa Sen làm chủ đầu tư với diện tích 150ha.  

Ngoài ra, tới đây TP sẽ tiếp tục triển khai xây dựng nghĩa trang Vĩnh Hằng do Tổng công ty Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư có diện tích 500ha nằm trên địa bàn xã Yên Trung, Yên Bình (huyện Thạch Thất).

Trở lại với nghĩa trang Văn Điển, do sự phát triển đô thị hóa, cùng với kiến nghị của người dân địa phương về tình trạng môi trường bị ô nhiễm, cảnh quan không đảm bảo, nên TP có chủ trương đóng cửa phần địa táng của nghĩa trang Văn Điển (rộng 18ha) sau 50 năm hoạt động phục vụ người dân thủ đô. Theo đó, từ sau 24h ngày 30/6/2010 khu địa táng tại nghĩa trang này sẽ chính thức đóng cửa.

Trước mắt, từ nay đến thời điểm đóng cửa, tức 1/7/2010, nghĩa trang Văn Điển vẫn tiếp nhận việc chôn cất bình thường. Ban Lễ tang thành phố đã có đề xuất, sau thời điểm đó sẽ xây dựng nghĩa trang Văn Điển thành công viên nghĩa trang, cải tạo cảnh quan môi trường, trồng cây xanh...

Kim Tân