1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Hà Nội:

Xử lý nghiêm chủ công trình 221-223 Bạch Mai

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Sửu, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, chỉ đạo UBND phường Cầu Dền và Thanh tra Xây dựng quận phải tháo dỡ triệt để các hạng mục tái vi phạm của công trình 221-223 Bạch Mai. Công trình này cũng không được thi công bất cứ hạng mục nào khác.

Công trình xây dựng sai phép 221-223 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền đã bị các cơ quan chức năng tháo dỡ xong 4 tầng xây dựng sai phép (từ 12 tầng xuống 8 tầng) vào tháng 11/2006. Tuy nhiên, sau một thời gian bị “cắt ngọn”, công trình lại tiếp tục nhô thêm “mầm” mới: xây quây tường tầng 9 (tầng chống nóng) cao hơn 1m so với sự cho phép của quận và phường, đang ghép cốt pha chuẩn bị đổ bê tông cốt thép với ý định hoàn thiện tầng này. Cùng đó, chủ công trình còn cho xây mở rộng tum thang, xây quây ban công từ tầng 2 đến tầng 8, chưa để thông thoáng. 

 

UBND phường Cầu Dền đã lập biên bản vi phạm ngày 18/7/2007 và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình. Ngày 21/7, UBND phường cũng đã ban hành quyết định cưỡng chế và từ ngày 25/7, chủ công trình cùng các lực lượng của phường đã tổ chức tháo dỡ từng phần vi phạm.

 

Để xử lý nghiêm hành vi tái vi phạm của chủ công trình (ông Đinh Văn Sáu), ngày 26/7 ông Nguyễn Văn Sửu đã họp với các cơ quan chức năng và ra thông báo có nội dung nêu trên.

 

Thông báo cũng nêu rõ, UBND phường phải có biện pháp để yêu cầu ông Đinh Văn Sáu ký hợp đồng với đơn vị phá dỡ, tổ chức tháo dỡ ngay phần vi phạm. Việc tổ chức tháo dỡ cần phải hoàn thành sớm. Trong trường hợp ông Đinh Văn Sáu cố tình chống đối không thực hiện, sẽ tổ chức lực lượng tháo dỡ ngay công trình vi phạm, không để chậm trễ. Lãnh đạo UBND, công an phường Cầu Dền thường xuyên giám sát việc tháo dỡ

 

Thông báo nhấn mạnh: “Giao cơ quan điều tra công an quận phối hợp Viện KSND quận, công an phường Cầu Dền xem xét hành vi tái phạm của chủ công trình để lập hồ sơ xử lý theo qui định của pháp luật đối với hành vi cố tình vi phạm về quản lý trật tự đô thị. Trường hợp chủ công trình thiếu hợp tác, chống đối cần có biện pháp xử lý nghiêm minh”.

 

UBND quận sẽ xem xét, xử lý các cán bộ có liên quan để xảy ra việc tái vi phạm tại 221-223 Bạch Mai.

 

Mạnh Cường