Doanh nghiệp “kêu cứu” vì thông báo của Ủy ban tỉnh Quảng Nam!

(Dân trí) - Nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cho rằng chỉ một thông báo của UBND tỉnh Quảng Nam đã khiến hàng nghìn mét khối gỗ hợp pháp của họ ở bên kia biên giới bị ách tắc không vận chuyển về được.

Đơn kêu cứu của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gỗ gồm, công ty TNHH Hùng Đệ, công ty TNHH Tiến Dũng Gia Lai, công ty TNHH An Khang Phước, công ty TNHH MTV XNK Lâm Sản Hằng Phát, công ty TNHH Thương mại Ngọc Ninh, công ty TNHH Đức Nam.

Doanh nghiệp “kêu cứu” vì thông báo của Ủy ban tỉnh Quảng Nam! - 1
Đơn kêu cứu của các doanh nghiệp gởi đến cơ quan chức năng Quảng Nam và báo chí
Đơn kêu cứu của các doanh nghiệp gởi đến cơ quan chức năng Quảng Nam và báo chí

Theo đơn kêu cứu, tất cả các doanh nghiệp trên mua bán gỗ hợp pháp từ Lào nhập khẩu về Việt Nam qua cửa khẩu Đắc Ốc, huyện Nam Giang, Quảng Nam, ngày 8/5/2018, thừa lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hồng Quang - Chánh VP UBND tỉnh (nay là Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ), ký thông báo số 149/TB-UBND về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 2/5/2018.

Nội dung ở điều 2 nêu rõ: “Hiện nay hạ tầng giao thông qua cửa khẩu Đắc Ốc huyện Nam Giang xuống cấp trầm trọng, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyết Quốc lộ 14D, UBND tỉnh tạm dừng việc xuất, nhập khẩu gỗ qua cửa khẩu Đắc Ốc, huyện Nam Giang. Giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh lập thủ tục báo cáo Trung ương theo đúng quy định; Sở Công Thương, Cục Hải quan tỉnh, UBND huyện Nam Giang và các Sở, ngành liên quan thông báo cho tổ chức, cá nhân liên quan biết và thực hiện”.

Doanh nghiệp “kêu cứu” vì thông báo của Ủy ban tỉnh Quảng Nam! - 3
Hợp đồng giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gỗ và các đối tác
Hợp đồng giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gỗ và các đối tác

Theo các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gỗ, từ thông báo trên, mọi hoạt động của các doanh nghiệp của họ hoàn toàn bị đình trệ. Các hợp đồng xuất nhập khẩu gỗ ký trước đó đột ngột bị dừng lại, hàng hóa không được lưu thông, gỗ để lâu ngày xuống cấp, hư hỏng, người lao động bỗng trở nên không có công ăn việc làm, không thu hồi được vốn để trả nợ ngân hàng. Doanh nghiệp điêu đứng, bên bờ vực phá sản. Thiệt hại và hậu quả xảy ra nhiều không kể hết.

Theo các doanh nghiệp, lý do UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra để tạm dừng việc xuất, nhập khẩu gỗ qua cửa khẩu Đắc Ốc là do hạ tầng giao thông quan cửa khẩu xuống cấp trầm trọng.

“Chúng tôi thấy lý do này là không phù hợp với Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý của khẩu biên giới đất liền”, theo đơn kêu cứu của các doanh nghiệp.

Theo Điều 17 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP, thẩm quyền hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh, thiên tai, phòng chống dịch bệnh, lý do đặc biệt khác hoặc theo đề nghị của các nước láng giềng, quyền quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu được giới hạn quy định như sau: Thủ tướng Chính phủ quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu quốc tế theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu chính theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh không quá 24 giờ và phải báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ.

Các doanh nghiệp cho rằng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam không có thẩm quyền hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại của khẩu Đắc Ốc. Hơn nữa, Điều 17 của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP quy định các lý do để hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động là “Quốc phòng, an ninh, thiên tai, phòng chống dịch bệnh, lý do đặc biệt khác hoặc theo đề nghị của các nước láng giềng”, không có lý do để đảm bảo an toàn giao thông như UBND tỉnh Quảng Nam nêu.

Việc tạm dựng mà thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam rất vô lý, vì các hợp đồng gỗ của chúng tôi ký với các đối tác bên Lào trước thông báo của UBND tỉnh.

Các doanh nghiệp cũng bức xúc cho rằng, vì sao UBND tỉnh Quảng Nam không cho họ một thời gian nhất định để vận chuyển hết số gỗ đã hợp đồng rồi mới yêu cầu tạm dừng. Vì gỗ của các doanh nghiệp này có hợp đồng hợp pháp chứ không phải buôn bán lậu. Còn nói đường hư hỏng, nếu các doanh nghiệp chở vượt quy định thì lực lượng chức năng có quyền kiểm tra và bắt giữ.

Các doanh nghiệp rất “thiết tha” đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi lại thông báo trên để họ sớm hồi phục hoạt động xuất nhập khẩu gỗ, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc.

Công Bính