Tính nhầm giá tham chiếu TLT:

HaSTC mong nhà đầu tư thông cảm

(Dân trí) - “Giao dịch mới xảy ra, thực tế chưa có việc chuyển giao tiền và chứng khoán nên mức độ thiệt hại cụ thể tính bằng tiền là chưa có. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mong nhà đầu tư sẽ thông cảm, dù trong trường hợp nào, HaSTC cũng có lỗi với nhà đầu tư”.

Ông Trần Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã cho biết như vậy tại cuộc họp báo sáng nay. Trả lời tại cuộc họp báo còn có Phó Giám đốc Trung tâm - ông Nguyễn Vũ Quang Trung.

Sai sót trong việc tính nhầm giá tham chiếu của cổ phiếu TLT ngày 10/10 là do đâu, thưa ông?

Ông Trần Văn Dũng: Do sự hiểu nhầm của nhân viên kỹ thuật Trung tâm dẫn tới điều chỉnh giá tham chiếu chưa hợp lý, bởi khi điều chỉnh giá tham chiếu, phải điều chỉnh trên tỷ lệ phát hành.

Đáng lẽ ra, hơn 2,4 triệu cổ phiếu được TLT chào bán cho cổ đông Nhà nước phải tách bạch phần cổ đông hiện hữu, phần ưu đãi về khối lượng mua thêm. Thiếu thông tin, nhân viên kỹ thuật làm theo công thức tính toán thông thường vốn đã áp dụng từ trước đến nay nên mới để xảy ra sự cố như vậy.

Sự cố này ảnh hưởng tới các công ty chứng khoán thành viên như thế nào?

Hôm qua, HaSTC đã thông báo cho các công ty chứng khoán thành viên và công bố trước nhà đầu tư (NĐT) về việc điều chỉnh giá tham chiếu TLT chưa hợp lý. Có 3 ảnh hưởng từ sự cố TLT đến các công ty chứng khoán: Đáng lẽ công ty chứng khoán được hưởng phí từ việc giao dịch 124.000 cổ phiếu TLT phiên 10/10, nhưng do huỷ kết quả giao dịch nên sẽ ảnh hưởng đến phí thu được của các công ty này. Công ty chứng khoán sẽ phải giải trình lại với NĐT về sự cố TLT và thứ ba là các công ty chứng khoán cũng phải thực hiện điều chỉnh kỹ thuật.

Việc chuyển giao dịch không hưởng quyền sang ngày hôm nay (11/10) có gấp quá không, thưa ông?

HaSTC mong nhà đầu tư thông cảm - 1
  

Ông Nguyễn Vũ Quang Trung.

Ông Nguyễn Vũ Quang Trung: Theo kế hoạch cũ, ngày thực hiện quyền là 13/10, trừ bù 3 ngày theo T+3 thì ngày 10/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền. Nhưng vì huỷ kết quả giao dịch, cổ phiếu TLT buộc phải chuyển ngày chốt quyền sang ngày 14/10.

Lý do sàn Hà Nội không lùi lại sâu hơn mà thực hiện ngay vì tất cả công ty chứng khoán đã chuẩn bị tinh thần ngày 10/10 chốt danh sách cổ đông, làm thủ tục cho họ mua cổ phiếu phát thành thêm.

Nếu không chốt ngay, giao dịch trên thị trường sẽ ảnh hưởng, vì sẽ không có giá tham chiếu, thậm chí không có giao dịch cho cổ phiếu này trong suốt thời gian đó.

Chọn ngày 11/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền là để đảm bảo ngày 15/10 có danh sách chốt cuối cùng, nhằm đảm bảo việc TLT có thể phân bổ cổ phiếu phát hành thêm.

Xin nói thêm, đặc thù của thị trường chứng khoán Việt Nam là có biên độ dao động, nên phải có giá tham chiếu, đây cũng là lý do dẫn tới sự cố sai sót trong cách tính giá tham chiếu.

Theo như ông nói, NĐT hôm qua mua cổ phiếu TLT không bị ảnh hưởng bởi thực hiện T+3, vậy còn còn với những nhà đầu tư đã bán được TLT với giá cao so với giá tham chiếu phiên hôm qua thì thế nào?

Khi kết quả huỷ, NĐT mua với giá cao có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng NĐT bán có thể thiệt vì huỷ mức giá cao đáng lẽ họ đã bán được. Chúng tôi mong NĐT thông cảm. Suy cho cùng cái lợi họ thu được trên cơ sở tính toán không chính xác có thể xem là cái lợi “không chính đáng”.

Nhưng nếu quy định trách nhiệm trong sự cố này, bộ phận nào sẽ chịu trách nhiệm chính?

Có 4 cấp phải chịu trách nhiệm. Trước hết là trách nhiệm của tập thể sàn Hà Nội, trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của cấp lãnh đạo trung gian (tức phòng ban) và trách nhiệm của cán bộ trực tiếp thực hiện.

Hôm qua, sàn Hà Nội đã phải làm việc đến 21h để xử lý lại số liệu, đảm bảo phương án tối ưu cho NĐT. Chúng tôi coi sai sót về mặt kỹ thuật là chuyện nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến thị trường mới là chuyện lớn. Vấn đề đúng - sai, cơ quan chức năng phải xem xét nhưng bất hợp lý của thị trường phải điều chỉnh.

Xin cám ơn 2 ông!

Nguyễn Hiền