Học sinh Việt Nam đạt kết quả TOP trong kì thi tốt nghiệp cấp 3 tại KIC - Melbourne - Australia

KIC là trường tư thục cao cấp và uy tín nhất nhì thành phố Geelong - thành phố lớn thứ 2 tại bang Victoria, trường đào tạo cấp 1, 2, 3 và có hơn 2,500 học sinh trong đó chỉ có 57 học sinh quốc tế.

Trường Kardinia International College (KIC) vui mừng thông báo kết quả xuất sắc mà những học sinh của trường đã đạt được trong thi tốt nghiệp cấp 3, bang Melbourne, Australia:
 
- 9 học sinh đạt điểm trên 99 (thang điểm 100)
 
- 1 học sinh đứng TOP khu vực với số điểm hoàn hảo 99,95 (IB)
 
- 49 học sinh có điểm trên 90
 
- 92 học sinh có điểm trên 80
 
- Điểm trung bình chung toàn trường là 94,5
 
- Đặc biệt, có 4 học sinh Việt Nam nằm trong TOP các học sinh có điểm thi tốt nghiệp đạt trên 90 điểm, lần lượt là:
 
Họ và tên
Điểm
Khóa học đại học
Trường đại học
Phạm Hồng Trang
99,65
Dược / Thương mại
Đại học Monash
Vũ Thu Thảo
99,4
Khoa học y sinh
Đại học Monash
Đặng Vân Thanh
93,6
Thương mại
Đại học Melbourne
Nguyễn Hữu Bảo Kim
92,2
Thương mại
Đại học Melbourne
 
Các học sinh trên đã tiếp bước các anh chị học sinh Việt Nam khóa trước tại KIC, làm nên những thanh công rạng rỡ. Là đại diện đầu tiên và nhiều kinh nghiệm nhất của KIC - Công ty Đức Anh A&T vô cùng tự hào về thành tích học tập của các học sinh của công ty và chúc các em sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa tại ngôi trường Đại học yêu thích mà mình đã lựa chọn.

Học sinh Việt Nam đạt kết quả TOP trong kì thi tốt nghiệp cấp 3 tại KIC - Melbourne - Australia - 1

I. Giới thiệu thêm về trường Kardinia

KIC là trường tư thục cao cấp và uy tín nhất nhì thành phố Geelong - thành phố lớn thứ 2 tại bang Victoria, và cách Melbourne 70km, Trường đào tạo cấp 1, 2, 3 và có hơn 2.500 học sinh trong đó chỉ có 57 học sinh quốc tế. KIC là trường không chuyên duy nhất trong khu vực được phép đào tạo chương trình phổ thông quốc tế - IB vốn yêu cầu chất lượng đào tạo, dịch vụ và giáo viên cao. Trường cũng là trường tư có nhiều hợp tác quốc tế và trao đổi sinh viên: hằng năm, hơn 200 học sinh của trường được tuyển chọn tham gia trao đổi sinh viên tại Thái Lan và các nước khác; là trường tư quốc tế có tỷ lệ sinh viên quốc tế ít: do trường chú trọng nhiều đến bức tranh tổng thể về sinh viên quốc tế chất lượng cao và sàng lọc- chứ không chỉ thu hút sinh viên đến học và thu học phí.
 
- 100% học sinh của KIC được vào các trường đại học lớn;
 
- 30% học sinh của KIC lọt vào TOP 10% các học sinh xuất sắc nhất bang;
 
- Là trường thuộc hàng TOP về chất lượng, đào tạo bằng của Australia (VIC) và Quốc tế (IB);
 
- Mức phí sinh hoạt và học tập hợp lý nhất trong số các trường tư, trong khi vẫn cung cấp một chất lượng đào tạo và dịch vụ rất cao;
 
- Là trường hiện đại nhất nhì Australia, chương trình giảng dạy hoàn toàn trên máy tính và mỗi sinh viên sẽ phải có 1 máy tính riêng để học;
 
- Khuôn viên trường rất đẹp, tòan bộ trường nằm trên một khu đối thoai thoải và từ cửa sổ của tất cả các lớp học, có thể nhìn ra khu biển và cầu cảng Geelong xinh đẹp;
 
- Môi trường xã hội và dân cư cao cấp, thân thiện.
 
II. Các thông tin quan trọng về học sinh Việt Nam tại trường:
 
- Tổng học sinh đã và đang học tại trường, tính từ 2006- 2011: 14 học sinh;
 
- Năm 2008: 2 nữ sinh Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp cấp 3 tại trường với điểm số 93.55/100 và 87.55/100. Hiện nay các em đã học xong đại học và đã nhận bằng tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Monash danh tiếng. Năm 2009, một trong hai sinh viên này đã là Sinh viên Việt Nam tiêu biểu tại ĐH Monash;
 
- Năm 2009: 2 nam sinh Việt Nam tốt nghiệp tại truờng với điểm số xấp xỉ 90%. 1 nam sinh hiện đã học hết năm 1 đai học Monash, nam sinh còn lại học hết năm 1 ĐH RMIT;
 
- Năm 2010: 4 học sinh Việt Nam tốt nghiệp tại trường đều học lên các trường ĐH danh tiếng: ĐH Melbourne và Monash; Đặc biệt trong năm 2010: Nữ sinh Nguyễn Trà My (cựu học sinh cấp 3 Lương Thế Vinh) đánh bại các học sinh bản xứ Úc và các học sinh quốc tế khác- dành vị trí đứng đầu toàn trường về hai môn: tiếng Anh và Accounting. Nữ sinhNguyễn Thu Thảo, là học sinh lớp 11 nhưng đăng kí học toán lớp 12- đã vượt lên các anh chị lớp trên một cách ngoạn muc, đứng đầu tòan trường về môn toán (Further Math) lớp 12;
 
- Năm 2011: 4 học sinh Việt Nam tốt nghiệp tại trường đều nằm trong TOP mark, với nữ sinh Phạm Hồng Trang đạt điểm VCE 99,65 đứng đầu toàn trường;
 
- Đặc điểm chung của sinh viên Việt Nam tại trường: ngoan ng oãn, năng động, sáng tạo, định hướng học tập tốt, đạt thành tích cao trong học tập, được nhận vào các trường đại học TOP tại Úc, 100% ở homestay nên tiếng Anh của các em rất chuẩn.
 
Tương lai dành cho các học sinh tại trường luôn là: các trường đại học danh tiếng và cơ hội việc làm ngay tại Australia, cơ hội định cư khi đủ điều kiện.

Học sinh Việt Nam đạt kết quả TOP trong kì thi tốt nghiệp cấp 3 tại KIC - Melbourne - Australia - 2

III. Trường Kardinia- Chương trình học, học phí, ăn ở:
 
1. Kardinia đào tạo các bậc Mẫu giáo, cấp 1, 2, 3 - theo hai chương trình:
 
- Chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục bang Victoria;
 
- Chương trình phổ thông quốc tế (IB).
 
2. Học phí: Sinh viên Việt Nam có thể chọn học ở Kardinia International từ lớp 7 trở lên và:
 
- Học phí từ lớp 7- lớp 10: 13.200AUD/năm.
 
- Học phí lớp 11-12: 15.500AUD/năm.
 
Học phí đã bao gồm: tiền học, bảo trợ sinh viên dưới 18 tuổi (với hầu hết các trường khác, sinh viên phải trả thêm 2.000 - 2.500AUD/năm phí bảo trợ này), tiền ăn 01 bữa trưa nóng/tuần trong suốt năm học và tiền xe buýt cả năm- trường có 32 xe buýt đưa và đón học sinh (trong khi học sinh các trường khác phải trả thêm khỏang 80- 120AUD/tháng cho phí đi lại này)
 
3. Nhà ở: 100% học sinh quốc tế của trường ở Homestay. Các gia chủ gốc Úc được nhà trường lựa chọn kỹ, rất thân thiện, hỗ trợ, nhiều kinh nghiệm chăm sóc sinh viên quốc tế và thực sự, nhiều sinh viên Việt Nam đã coi đây là gia đình thứ 2 của mình.

Mọi chi tiết về trường, vui lòng tham khảo: www.kardinia.vic.edu.au/

IV. Hỗ trợ từ công ty Đức Anh:

Đức Anh A&T là đại diện đầu tiên và nhiều kinh nghiệm nhất của KIC, sẽ hỗ trợ và theo sát học sinh trong suốt quá trình xin học và học tập: xin học, visa du học, phụ huynh đi kèm hay thăm con, báo cáo kết quả học tập, cùng trường và phụ huynh quản lý và hỗ trợ học sinh, chuyển tiếp học sinh lên đại học tại Úc và các nước khác…
 
- Hỗ trợ thực hiện từ A-Z các thủ tục hành chính trong các việc xin học, xin visa du học; Tỷ lệ visa gần như tuyệt đối;
 
- Hỗ trợ chuẩn bị tiếng Anh cho du học tại Việt Nam, với ưu đãi đến 15% học phí tại Trung tâm Anh ngữ Đức Anh - Dace (Trung tâm cao cấp chuyên đào tạo tiếng Anh học thuật và luyện IELTS bởi các giáo viên nước ngoài và chuyên gia Việt Nam);
 
- Tất cả các học sinh sẽ được hướng dẫn hồ sơ chu đáo, nhanh và hiệu quả. Công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ thuộc hàng TOP tại Việt Nam cho học sinh.

Các thông tin khác, vui lòng liên hệ:

Công ty tư vấn Du học- Giáo dục và dịch thuật Quốc tế Đức Anh

www.ducanhduhoc.com

Hà Nội: 96 Lò Đúc, ĐT: 04 3971 6229 - 04 3972 0889, Email: duhoc@ducanh.edu.vn
 
TP Hồ Chí Minh: 351 Võ Văn Tần, P5., Q.3, ĐT: (08) 3929 3995, Email: adminhcm@ducanh.edu.vn
 
Hải Phòng: 32F Điện Biên Phủ, ĐT: 0313 686 689, Email: adminhp@ducanh.edu.vn
 
Trung tâm Anh ngữ Dace - Luyện IELTS và Tiếng Anh học thuật: 8D Hàm Long, Hà Nội. ĐT: 04 3944 8589, Email: english@dace.edu.vn,Website:www.dace.edu.vn