Tôi đi BEA off-line

Được một người bạn có thẻ BEA Gold Card (thẻ thành viên vàng của BEA) mời đi dự một buổi BEA off-line với thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng M.A và giảng viên tiếng Anh người nước ngoài tôi hơi ngần ngại.

Một phần vì đang phải hoàn thành nốt luận văn, phần vì tôi nghĩ đây cũng giống như là các buổi off-line của các diễn đàn khác mà tôi thỉnh thoảng cũng tham gia. Nhưng vì buổi off-line được tổ chức vào sáng thứ 7 ngay tại trung tâm thành phố nên tôi vẫn nhận lời đi cùng.

Tôi đi BEA off-line - 1

Cảm giác đầu tiên là ngỡ ngàng, tuy chỉ là một buổi off-line của các thành viên nhưng BEA tổ chức rất chuyên nghiệp, từ khâu đón tiếp, phục vụ đồ uống đến chương trình, giới thiệu… tất cả cứ như là hội thảo quốc tế ngoại trừ sự sôi động từ đầu đến cuối trong suốt gần 2 tiếng đồng hồ.

Thật là bổ ích và lý thú!”. Bạn Hoàng Linh, sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội thì thầm bên tôi. Chưa bao giờ mình lại thích học tiếng Anh như hôm nay. Các thắc mắc, khó khăn trong quá trình học tiếng Anh bấy lâu đều được giải đáp. Một buổi off-line thế này bằng mình tự học cả học kỳ - Linh tâm sự.

Không riêng gì Linh, tất cả các bạn khác đều có chung suy nghĩ như vậy. Thầy David đến từ nước Úc kể chuyện thầy sống ở Hà nội ra sao, đường phố chật chội thế nào, thầy phải “bơi như cá” ra sao giữa “dòng sông giao thông” của Hà nôi với giọng điệu rất hài hước.

Tuy thầy nói bằng tiếng Anh nhưng sau mỗi câu chuyện thầy kể, cả hội trường lại cười rộ lên chứng tỏ mọi người đã hiểu hoàn toàn những câu chuyện vui bằng tiếng Anh của thầy. Thầy còn kể nhiều về nước Úc, những điều tốt đẹp, nhưng nét hay trong văn hóa Úc. Tôi cứ cảm giác như đang sống ở Úc vậy.

Các bạn sinh viên bây giờ tiếng Anh rất khá, các câu hỏi khó như: Làm sao nghe được BBC và CNN để nắm được nội dung, bắt được các ý cần nghe? Hay như các kỹ năng tập nói sao cho đúng nhịp điệu cách nói của người Anh? được các bạn hỏi và thảo luận rất sôi nổi. Tất cả đều hứng thú với cách giải thích rất khoa học và dí dỏm của Thầy Nguyễn Quốc Hùng M.A, người đã có gần 40 năm giảng dạy tiếng Anh và nhiều năm sống ở Anh. Các câu trả lời về ngôn ngữ và văn hóa Anh đã mang lại nhiều thông tin bổ ích và quý giá cho các bạn đang học tiếng Anh.

Bình thường, mỗi khi đến lớp học tiếng Anh tôi chỉ chú ý theo dõi được 30- 40 phút là muốn ra ngoài nghỉ giải lao, nhưng hôm nay, sau gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà tôi vẫn còn háo hức chưa muốn nghỉ, chỉ đến khi người dẫn chương trình thông báo đã hết thời gian của buổi off-line và chuyển sang chương trình đố vui có thưởng tôi mới đứng dậy cùng các bạn tham gia vào trò chơi để giao lưu trước khi chia tay.

Tôi thật sự cảm ơn BEA đã cho tôi những giờ học – chơi thật sự bổ ích là lý thú. Tôi thầm nhủ mình sẽ trở thành một thành viên tích cực của BEA.VN và sẽ không bỏ lỡ một buổi off-line nào nữa.

Hà nội 25/7/2009
BEA new member