Sữa học đường đến với trẻ em tỉnh Quảng Nam

(Dân trí) - Sáng 1/6, hơn 34.000 học sinh trong độ tuổi mầm non và tiểu học tại 575 điểm trường của 6 huyện miền núi Quảng Nam đã được nhận những hộp sữa đầu tiên của chương trình sữa học đường tỉnh Quảng Nam.

Sáng 1/6, tại Trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Bắc Trà My), Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình “Quỹ sữa vươn cao Việt Nam” và chương trình sữa học đường đến với trẻ em tỉnh Quảng Nam.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, đại diện Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Đây là năm đầu tiên, các em học sinh Quảng Nam được uống sữa tại trường theo chương trình sữa học đường quốc gia và Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam”.

Tham gia chương trình sữa học đường, hàng ngày đến lớp, các em học sinh đều sẽ được uống 1 hộp sữa tươi 180ml tiệt trùng bổ dưỡng do Vinamilk cung cấp, có chất lượng theo các qui định và tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Ngân sách của địa phương dành cho giai đoạn đầu của chương trình là gần 42 tỷ đồng, tương đương gần 5,5 triệu hộp sữa do Vinamilk là đơn vị được chọn cung cấp với mức hỗ trợ 25% đơn giá dự thầu đã giúp tiết kiệm ngân sách cho tỉnh Quảng Nam hơn 14 tỉ đồng.

Sữa học đường đến với trẻ em tỉnh Quảng Nam - 1

Chương trình “Quỹ sữa vươn cao Việt Nam” và chương trình sữa học đường đến với trẻ em tỉnh Quảng Nam.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua, tỉnh Quảng Nam luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Gần 362 ngàn trẻ em, chiếm trên 23% dân số toàn tỉnh luôn được gia đình, cộng đồng và xã hội chăm lo về sức khỏe, học hành, phòng chống tai nạn, thương tích và đảm bảo quyền của trẻ em.

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giảm từ 5,73% vào cuối năm 2016 xuống còn 5,28% năm 2019; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc tăng từ 84,6% cuối năm 2016 lên 87,7% năm 2019; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc đối tượng trợ giúp xã hội được hưởng các chế độ theo Nghị định số 136 của Chính phủ.

Để từng bước cải thiện tình trạng dinh dưỡng, bổ sung các vi chất cần thiết, nâng cao tầm vóc trẻ em, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần và có cơ hội phát triển bình đẳng với một tương lai tươi sáng hơn, nhất là trẻ em vùng miền núi cao, đồng bào dân tộc thiểu số, cuối năm 2019, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua Nghị quyết về chương trình sữa học đường đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại 6 huyện miền núi cao tỉnh.

“Triển khai thực hiện chủ trương này sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện về tầm vóc, thể lực và trí tuệ của trẻ em, đặc biệt là bữa ăn học đường và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng phù hợp theo nhóm tuổi” - ông Hồ Quang Bửu phát biểu.

Một điểm đặc biệt thể hiện sự nhân văn của đề án sữa học đường Quảng Nam chính là 100% chi phí uống sữa sẽ do tỉnh và doanh nghiệp cung cấp sữa chi trả. Như vậy, phụ huynh học sinh sẽ không phải đóng góp thêm bất cứ khoản kinh phí nào, nhờ đó tất cả học sinh đều được uống sữa đầy đủ khi đến lớp. Điều này cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tỉnh Quảng Nam dành cho đối tượng trẻ em tại các khu vực miền núi còn gặp nhiều khó khăn.

Bác sĩ Hoàng Xuân Tiến - Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cho biết, năm 2020, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam hỗ trợ 1,7 triệu ly sữa đến 28 tỉnh, thành phố kể cả trong những ngày giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19.

Theo bác sĩ Hoàng Xuân Tiến, đối với trẻ em tỉnh Quảng Nam, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ 112.000 ly sữa trị giá 800 triệu đồng với mong muốn góp phần cùng chương trình phòng chống suy sinh dưỡng trẻ em và nâng cao sức khỏe cho trẻ em của tỉnh Quảng Nam.

Cũng tại buổi lễ, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã trao tặng một công trình nhà nội trú tại trường Nông Văn Dền (xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) trị giá hơn 3 tỉ đồng. Ngoài ra, Quỹ cũng trao 200 suất học bổng dành cho học sinh Quảng Nam trị giá 200 triệu đồng và 500 triệu đồng của các doanh nghiệp hỗ trợ đến trẻ em của tỉnh.

Công Bính