1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cuộc đổi ngôi ngoạn mục trong bảng xếp hạng người giàu ở Hàn Quốc

(Dân trí) - Một tầng lớp doanh nhân siêu giàu mới của Hàn Quốc đang chiếm lĩnh trên bảng xếp hạng người giàu của nước này, vượt qua cả các đế chế chaebol.

Tỷ phú Brian Kim, người sáng lập ứng dụng tin nhắn Kakao Corp, là ví dụ nổi bật nhất cho nhận định trên. Với khối tài sản 12,9 tỷ USD, ông Kim đã vượt qua người thừa kế của Tập đoàn Samsung Jay Y. Lee trở thành người giàu nhất Hàn Quốc.

Cuộc đổi ngôi ngoạn mục trong bảng xếp hạng người giàu ở Hàn Quốc - 1

Tỷ phú Chang Byung-gyu - nhà phát triển game Krafton (Ảnh: Bloomberg).

Ngoài tỷ phú Kim, nhiều tỷ phú tự thân khác cũng đang vươn lên trong bảng xếp hạng người giàu Hàn Quốc như tỷ phú Chang Byung-gyu - nhà phát triển game Krafton, tỷ phú Bom Kim - người vừa đưa gã khổng lồ thương mại điện tử Coupang IPO thành công tại Mỹ vào hồi đầu năm hay tỷ phú Seo Jung-jin - người sáng lập công ty công nghệ sinh học Celltrion với giá trị tài sản 10 tỷ USD.

Sự thay đổi này là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế trị giá 1.600 tỷ USD của Hàn Quốc đang bước vào một kỷ nguyên tăng trưởng mới, ít phụ thuộc hơn vào các tập đoàn do các gia đình kiểm soát và nắm quyền lực trong nhiều khía cạnh của cuộc sống.

Một số chuyên gia cho rằng, những người giàu mới nhận thức rõ hơn về sự gia tăng bất bình đẳng và sẵn sàng cống hiến nhiều hơn cho xã hội.

"Đây là sự thay đổi tích cực đối với Hàn Quốc", ông Kim Kyonghwan tại Đại học Sungkyunkwan ở Suwon, một thành phố gần Seoul nhận xét. Theo ông, tầng lớp người giàu mới đã chứng minh cho những người trẻ Hàn Quốc thấy rằng, thay vì được thừa kế, họ vẫn có thể tự vươn lên trở thành người giàu có.

Trong nhiều thập kỷ qua, các chaebol đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế Hàn Quốc. Giới chính trị gia nước này đã dựa vào các tập đoàn như Hyundai, Samsung, LG và Hanjin để tái thiết đất nước khiến họ có tầm ảnh hưởng vượt trội.

Trong những năm qua, một số người trong các gia đình này đã trở thành tâm điểm chú ý vì những vụ bê bối hối lộ và tham ô gây xôn xao quốc tế, khiến dư luận phản ứng. Tổng thống Moon Jae-in đã tuyên bố sẽ đại tu các hoạt động kinh doanh của các đế chế chaebol. Năm ngoái, chính phủ của ông đã khởi động loạt cải thiện quản trị doanh nghiệp và tính minh bạch.