Bắc Ninh:

Sau tòa phúc thẩm TAND Tối cao, trùm ma tuý thoát án tử hình

(Dân trí) - Ngày 2/10, tại Bắc Ninh, Toà phúc thẩm TAND tối cao vừa tuyên huỷ một phần bản án mà toà cấp sơ thẩm đã tuyên tử hình đối với Nguyễn Văn Hoàn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, trong ngày 3/4 và 4/4, TAND tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoàn (SN 1965) trú tại Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh với 5 tội danh cùng 7 đồng phạm gồm: Nguyễn Tiến Long (SN 1969), trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh về các tội mua bán trái phép chất ma tuý, giữ người trái pháp luật; Nguyễn Doãn Hường (SN 1972), trú tại Tiên Phương, Đông Anh (Hà Nội) về tội mua bán trái phép chất ma tuý; các bị cáo Nguyễn Quang Ngọc (SN 1967), trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng; Nguyễn Văn Hiếu (SN 1963), trú tại phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh; Hoàng Mai Trường (SN 1975), trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn; Đỗ Duy Lợi (SN 1979) trú tại Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh; Vũ Văn Chiến (SN 1966) trú tại Chi Lăng, Lạng Sơn cũng đều bị truy tố về tội giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng, vào hồi 21h ngày 8/6/2012, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàn về hành vi giữ người trái pháp luật và gây rối trật tự công cộng.

Khám xét nơi ở của đối tượng tại khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ một lượng lớn các chất nghi ma túy cùng các loại súng, đạn quân dụng, một số chất bột màu vàng nghi là thuốc nổ, các dụng cụ máy móc và nhiều bột, hoá chất dùng để sản xuất ma tuý. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an cho thấy tang vật thu giữ tại nhà của Hoàn có 305,152 gam heroin; 259,901gam ketamine; 1.224,992 gam ketamine trộn lẫn với phenobarbital, caffeine,paracetamol và 0,190 gam Methamphetamine.

Bị cáo Hoàn được dẫn giải vào phiên tòa.
Bị cáo Hoàn được dẫn giải vào phiên tòa.

Theo cơ quan điều tra, Hoàn có 3 ngôi nhà, trong đó có một nhà có hai phòng nhạc giao cho Bùi Quang Sơn và Hường quản lý. Tại đây, Sơn và Hường bán ma tuý cho khách sử dụng tại chỗ khi có nhu cầu và cho thuê phòng để “bay”, nhảy. Đây cũng là địa điểm mà Hoàn và Ngọc, Hiếu, Trường, Lợi, Chiến đã đánh và giữ anh Hoàng Văn Hải (trú thị trấn Lim, Tiên Du) trái phép từ đêm 3/5/2012, đến chiều ngày 4/5/2012 để “siết nợ”.

Tiếp đó, đến khoảng 18h ngày 10/5/2012, Hoàn còn đến gây sự và có những hành động chửi mạt sát, bôi nhọ danh dự người khác ngay trước cửa nhà một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, HĐXX đã quyết định tuyên phạt đối với Nguyễn Văn Hoàn tử hình về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó, Hoàn đã làm đơn kháng cáo lên Toà phúc thẩm Toà án Nhân dân Tối cao.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.
Toàn cảnh phiên tòa xét xử.

Tại phiên Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao ngày 2/10, Luật sư Phạm Văn Huỳnh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng cần huỷ một phần bản án mà toà cấp sơ thẩm đã tuyên tử hình đối với Nguyễn Văn Hoàn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Qua đó, điều tra, giám định, trưng cầu giám định toàn bộ chất ma tuý thu giữ ở nhà Hoàn để tính rõ về phần hàm lượng là bao nhiêu, trong khi tòa cấp sơ thẩm chỉ tính trọng lượng mới có đủ cơ sở để kết tội các bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX Toà phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao đã quyết định tuyên huỷ một phần bản án mà toà án cấp sơ thẩm đã tuyên tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoàn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Giao hồ sơ cho VKSND tỉnh Bắc Ninh để giải quyết theo thủ tục chung. Đồng thời giữ nguyên bản án toà cấp sơ thẩm đã tuyên phạt 21 năm tù về các tội; mua bán trái phép chất ma tuý, giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.

Bá Đoàn