TPHCM:

Thanh niên trả giá dắt vì chung sống như vợ chồng với bé gái 13 tuổi

(Dân trí) - Ngày 30/7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xử phúc thẩm và bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù với Lê Thái Trung (SN 1989, ngụ TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 14h30 ngày 30/6/2013, cháu P.T. T.V. (SN 2000) cùng cô bạn gái T.T.P.T. đi xe buýt từ TP.Cao Lãnh xuống TP.Sa Đéc chơi. Do quen biết với nhau từ trước nên Trung cùng một người bạn tên là Võ Ngọc Hiền ra đón T. và V. đi ăn uống, hát karaoke.

Bị cáo Trung tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Trung tại tòa phúc thẩm

Đến 23h cùng ngày, nhóm này rủ nhau đến nhà trọ ở số 39 đường Thống Nhất (phường An Hòa, TP.Sa Đéc) thuê 2 phòng nghỉ lại qua đêm. Trung, V. ngủ chung một phòng, còn Hiền và T. ở phòng còn lại. Tại đây, Trung đã dụ dỗ giao cấu với V.

Đến ngày 20/7/2013, V. cùng bạn T. lại xuống Sa Đéc chơi và được Trung, Hiền đưa đi ăn uống. Khuya cùng ngày, Trung tiếp tục giao cấu với V. và dụ bé gái trốn nhà đến chung sống với mình như vợ chồng.

Sau đó, Trung đưa V. về nhà bà ngoại của mình. Tại đây, đôi tình nhân trẻ này đã nhiều lần quan hệ với nhau. Hơn 1 tháng sau, ngày 29/8/2013, V. mới về lại Cao Lãnh.

Thấy V. mất tích nhiều ngày, người thân cháu nhờ công an truy tìm. Ngày 29/8/2013, thấy cô bé xuất hiện ở khu vực Bắc Cao Lãnh nên công an đã báo cho gia đình đến đưa V. về nhà.

Bị gia đình truy hỏi, V. khai nhiều lần bị Trung xâm hại. Ít ngày sau, Trung bị bắt về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Công Quang