1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ Ukraine bất an trước tin ông Zelensky tính thay Tổng tư lệnh

Đức Hoàng

(Dân trí) - Sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận có kế hoạch thay Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valeriy Zaluzhny, đã có nhiều ý kiến hoài nghi xuất hiện trong nội bộ nước này.

Binh sĩ Ukraine bất an trước tin ông Zelensky tính thay Tổng tư lệnh - 1

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny (Ảnh: Reuters).

Khi Tổng thống Zelensky phát đi thông điệp sẵn sàng giáng chức ông Zaluzhny, một số binh sĩ đang chiến đấu trên mặt trận phía Đông tỏ ra hoài nghi và nói rằng điều đó sẽ phụ thuộc nhiều vào việc người thay thế Tổng tư lệnh Ukraine là ai.

Cuối tuần qua, ông Zelensky xác nhận đang cân nhắc thay thế vị trí của ông Zaluzhny như một phần của cuộc cải tổ quy mô lớn trong thời chiến.

Tại Ukraine, ông Zaluzhny là một nhân vật được yêu thích do ông đã lãnh đạo cuộc phản công thành công trước Nga vào năm 2022, giúp Kiev giành lại một phần lãnh thổ.

"Tôi nghĩ việc cách chức sẽ không phù hợp lúc này vì không ai lại đi thay chỉ huy giữa lúc chiến đấu", quân nhân đơn vị chống tăng có biệt danh "Tiger" cho biết.

Lữ đoàn 59 của Tiger đang chiến đấu trên mặt trận phía đông Donetsk gần Avdiivka, một điểm nóng chiến sự trong nhiều tháng trở lại đây.

Tiger cho biết người thay thế ông Zaluzhny phải đảm bảo rằng lực lượng tiền tuyến sẽ được tiếp viện thêm quân và UAV để chiến đấu. Đây là hai mục tiêu mà ông Zaluzhny liên tục thúc đẩy trong thời gian qua.

Ihor, một đại đội trưởng 33 tuổi, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm ra một lãnh đạo mới phù hợp. "Trước khi sa thải ai đó, đặc biệt là một vị trí quan trọng như vậy, bạn cần nắm chắc rằng ai sẽ thay thế người này và tầm nhìn của họ về tương lai thế nào. Nếu chính phủ muốn thay thế vị trí của ai đó, những thay đổi này cần khiến mọi thứ trở nên tốt hơn chứ không tồi tệ hơn".

Một cuộc thăm dò vào tháng 12/2023 của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev cho thấy 72% người Ukraine cho rằng việc sa thải Zaluzhny sẽ mang lại tác động tiêu cực, chỉ có 2% nhìn nhận điều đó một cách tích cực.

Mykola, 59 tuổi, người chỉ huy xe phóng tên lửa GRAD, cho biết ông nghĩ ông Zaluzhny đã bị cuốn vào một cuộc đối đầu chính trị.

Ông nói: "Mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được một số thành công vào năm 2022 nhưng năm 2023 đã không được như kỳ vọng. Điều đó không có nghĩa là ông Zaluzhny đã quản lý lực lượng vũ trang không tốt".

Trong khi đó, Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko đã bày tỏ quan điểm phản đối việc cách chức ông Zaluzhny, cảnh báo động thái này có thể có tác động tiêu cực tới cả nước.

Ông cho rằng xã hội Ukraine đã và đang "thảo luận trong hồi hộp khi chờ đợi sự kiện" liên quan đến tương lai của ông Zaluzhny.

"Về nhiều mặt, nhờ có ông Zaluzhny mà người Ukraine thực sự tin tưởng vào Lực lượng vũ trang của chúng ta. Đây là lực lượng nhận được sự tin tưởng lớn nhất hiện nay", ông Klitschko nhận định, đồng thời cảnh báo về những hậu quả tiềm tàng của việc ông Zaluzhny bị sa thải.

Ông Klitschko bày tỏ hy vọng rằng giới lãnh đạo Ukraine thực sự "hiểu được mức độ nghiêm trọng của các bước đi mà nước này đang thực hiện và toàn bộ trách nhiệm của mình". Thị trưởng lập luận rằng Kiev phải duy trì "sự sẵn sàng chiến đấu và sự gắn kết của quân đội" cũng như "sự đoàn kết của xã hội".

Một trong những căng thẳng giữa ông Zelensky và Zaluzhny liên quan tới kế hoạch huy động thêm quân.

Ông Zelensky trước đó nói rằng quân đội muốn tuyển thêm 500.000 tân binh vào năm 2024, nhưng Tổng thống Ukraine chưa đồng thuận với đề nghị này.

Những người lính đang chiến đấu ở Donetsk cho biết họ không muốn gánh toàn bộ gánh nặng của cuộc xung đột. "Việc huy động là cần thiết, vì chúng tôi không đủ người, đối phương có lợi thế lớn hơn chúng tôi về số lượng binh sĩ", Ihor nói.

Theo Reuters, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine