1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các chính đảng Ukraine nhất trí không bầu cử giữa chiến sự nóng bỏng

Quốc Đạt

(Dân trí) - Toàn bộ các chính đảng có đại diện tại Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) đã ký bản ghi nhớ vào giữa tháng 11 đồng ý hoãn cuộc bầu cử tiếp theo cho đến khi tình trạng thiết quân luật kết thúc.

Các chính đảng Ukraine nhất trí không bầu cử giữa chiến sự nóng bỏng - 1

Một phụ nữ bỏ phiếu tại Kiev trong cuộc bầu cử địa phương ở Ukraine vào ngày 25/10/2020 (Ảnh: AFP/Getty).

Các bên đạt thỏa thuận trên tại cuộc họp được tổ chức theo hình thức có tên Đối thoại Jean Monnet vì Hòa bình và Dân chủ vào ngày 10-12/11 tại tỉnh Zakarpattia.

Theo biên bản cuộc họp, đại diện các đảng phái chính trị tại Quốc hội Ukraine nhất trí rằng bầu cử quốc gia (quốc hội, tổng thống) sẽ được tổ chức sau khi kết thúc chiến sự và tình trạng thiết quân luật. Thời gian để chuẩn bị bầu cử sau khi thiết quân luật chấm dứt phải là ít nhất 6 tháng.

Các bên ký kết bản ghi nhớ bao gồm ông Davyd Arakhamiia từ đảng Đầy tớ Nhân dân, Yuliia Tymoshenko thuộc đảng Tổ quốc, Iryna Herashchenko với tư cách đồng chủ tịch đảng Đoàn kết châu Âu, Oleksandra Ustinova từ đảng Tiếng nói, cùng đại diện từ các nhóm khác.

Những bên tham gia cuộc đối thoại trên cũng quyết định sẽ soạn thảo đạo luật đặc biệt để quy định các chi tiết cụ thể của cuộc bầu cử đầu tiên thời hậu chiến.

Ukraine ban bố thiết quân luật kể từ khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào tháng 2/2022. Dưới tình trạng thiết quân luật, tất cả các cuộc bầu cử, bao gồm bầu cử tổng thống từng được lên lịch diễn ra vào năm 2024, về mặt lý thuyết đều bị hủy bỏ.

Thời gian gần đây, một số ý kiến từ phương Tây cho rằng Ukraine vẫn nên tổ chức bầu cử tổng thống vào năm 2024 bất chấp chiến sự để thể hiện các giá trị dân chủ.

Đầu tháng 11, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ không tổ chức bầu cử vào năm sau.

"Chúng ta phải quyết định rằng lúc này là thời điểm phòng thủ, thời điểm chiến đấu sẽ quyết định vận mệnh của nhà nước và dân tộc", ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng ngày hôm 7/11.

Ông nói rằng đây là lúc để đất nước đoàn kết chứ không phải bị chia rẽ. "Tôi tin rằng bây giờ không phải là thời điểm (thích hợp) cho bầu cử", ông Zelensky nói thêm.

Theo Ukrainska Pravda