1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 11.000 người chết trong trận lũ quét như sóng thần cao 7m ở Libya

Minh Phương

(Dân trí) - Vỡ đập gây lũ quét như thảm họa sóng thần ở Libya đầu tuần này đã khiến hơn 11.000 người thiệt mạng. Con số này có thể còn tăng.

Hơn 11.000 người chết trong trận lũ quét như sóng thần cao 7m ở Libya - 1

Ảnh vệ tinh cho thấy lũ quét xóa sổ một phần thành phố Derna của Libya (Ảnh: Reuters).

Giới chức Libya cho biết, tính đến cuối ngày 14/9, số người chết trong trận lũ quét vừa qua ở thành phố Derna, miền Đông nước này đã lên hơn 11.300 người.

Một số quan chức địa phương ước tính, số người thiệt mạng có thể lên tới 20.000 người. Hiện tại còn ít nhất 10.000 người mất tích.

Mưa lớn khiến hai con đập ở Derna bị vỡ vào rạng sáng 11/9, tạo thành lũ quét kinh hoàng chảy qua thành phố Derna ra Địa Trung Hải.

Người đứng đầu Liên đoàn các hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (ICRC) tại Libya Yann Fridez cho biết "sóng thần" do vỡ đập có thể cao tới 7m.

"Thảm họa này thực sự kinh hoàng. Sóng thần cao tới 7m đã cuốn trôi các tòa nhà, cuốn nhiều hạ tầng khác ra biển. Hiện giờ nhiều gia đình vẫn mất tích, các thi thể bị cuốn ra rồi trôi dạt vào bờ biển, nhà cửa bị phá hủy", ông nói.

Cựu Bộ trưởng Y tế Reida El Oakley thậm chí mô tả dòng lũ khủng khiếp hơn, dâng cao tới 6 tầng như sóng thần. Ước tính, 1/4 thành phố Derna đã bị xóa sổ.

Một người dân địa phương có tên Khaled Al-Shuwaihed gọi đây là thảm họa. "Một thảm họa thực sự. Tất cả bạn bè của tôi đều đã chết", anh nói.

Người đứng đầu ICRC cho rằng người dân Derna có thể mất vài tháng, thậm chí vài năm mới có thể khắc phục hậu quả của thảm họa. ICRC hiện có một tổ công tác hỗ trợ các gia đình ở Derna khắc phục hậu quả của trận lũ. ICRC dự kiến cung cấp 6.000 túi đựng thi thể cho các tổ pháp y để đảm bảo các thi thể được xử lý, chôn cất đầy đủ.

Derna, thành phố với 125.000 dân, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa lũ quét.

Các chuyên gia đã đưa ra một số yếu tố lý giải nguyên nhân khiến mưa bão, kéo theo lũ quét gây chết chóc như vậy ở Libya. Thứ nhất, vỡ đập xảy ra vào ban đêm khi mọi người đang ngủ, trong khi công tác cảnh báo không đầy đủ khiến cho việc sơ tán gần như không thể. Thứ hai, hạ tầng ở khu vực xảy ra thảm họa đã xuống cấp không thể chống chịu với lũ quét lớn, nhiều nhà cửa bị sập.

Sau khi càn quét Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria với lũ lụt nghiêm trọng khiến hơn 20 người thiệt mạng, bão Daniel tiến ra Địa Trung Hải, hình thành siêu bão, cuồng phong và đổ bộ vào Libya. Cơn bão mạnh lên khi nó băng qua vùng nước ấm bất thường của Địa Trung Hải, sau đó trút mưa xối xả xuống Libya vào ngày 10/9.

Các chuyên gia tin rằng, biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính khiến thời tiết trở nên cực đoan hơn và gây thiệt hại lớn hơn.

"Các cơn bão thường trở nên dữ dội hơn do biến đổi khí hậu", Hannah Cloke, giáo sư tại đại học ở Anh, cho biết.

Theo ABC News