1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq trục xuất đại sứ Thụy Điển, cảnh báo nguy cơ cắt quan hệ ngoại giao

Đức Hoàng

(Dân trí) - Iraq thông báo trục xuất đại sứ Thụy Điển nhằm phản đối việc Stockholm cho phép tổ chức các cuộc biểu tình đốt kinh Koran, đồng thời cảnh báo kịch bản có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Iraq trục xuất đại sứ Thụy Điển, cảnh báo nguy cơ cắt quan hệ ngoại giao - 1

Người biểu tình Iraq trèo rào vào Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad (Ảnh: Reuters).

Iraq đã trục xuất Đại sứ Thụy Điển hôm 20/7 để phản đối việc Stockholm cho phép tổ chức các cuộc biểu tình đốt kinh Koran.

Thủ tướng Iraq Mohamed Shia al-Sudani đã chỉ thị nhà ngoại giao Thụy Điển tại Baghdad rời Iraq. Theo văn phòng của ông al-Sudani, quyết định của Baghdad là do Thụy Điển nhiều lần cho phép tổ chức các cuộc biểu tình trong đó có hoạt động đốt kinh Koran và đốt cờ Iraq.

Kinh Koran được xem là cuốn sách linh thiêng với Hồi giáo. Vì vậy, động thái của Thụy Điển đã khiến nhiều nước đạo Hồi phản đối. Tại Iraq, hàng trăm người biểu tình đã xuất hiện trước cơ quan ngoại giao Thụy Điển tại Baghdad và đốt công trình này.

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết các nhân viên đại sứ quán vẫn an toàn nhưng cáo buộc chính quyền Baghdad đã không thực hiện trách nhiệm bảo vệ đại sứ quán theo Công ước Viên.

Chính phủ Iraq lên án mạnh mẽ vụ đốt Đại sứ quán Thụy Điển, tuyên bố đây là hành vi vi phạm an ninh và cam kết bảo vệ các cơ quan đại diện ngoại giao.

Ngoài ra, Iraq cũng cho biết họ đang triệu hồi đại biện lâm thời của nước này ở Thụy Điển.

Người biểu tình ở Thụy Điển đã nộp đơn xin và được cảnh sát Thụy Điển cho phép đốt kinh Koran bên ngoài đại sứ quán Iraq hôm thứ 20/7.

Trong sự kiện này, những người biểu tình đã đá và phá hủy một phần cuốn sách mà họ nói là kinh Koran nhưng đã rời khỏi khu vực sau một giờ mà không đốt nó.

Iraq tuyên bố đã "thông báo cho chính phủ Thụy Điển rằng nếu việc đốt Kinh Koran còn tái diễn trên đất Thụy Điển, kịch bản này có thể dẫn đến việc cắt đứt quan hệ ngoại giao".

Theo Reuters