1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga có thể tấn công những mục tiêu không thể ngờ tới ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga có thể nhắm vào những khu vực không thể ngờ tới ở Ukraine trong chiến dịch tấn công vào mùa hè này, một tư lệnh Ukraine dự đoán.

Nga có thể tấn công những mục tiêu không thể ngờ tới ở Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine ở vùng Donetsk hôm 21/4 (Ảnh: Reuters).

Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Ukraine Oleksandr Pivnenko ngày 23/4 cho biết, vài tuần trở lại đây, Nga ồ ạt tập kích tên lửa và máy bay không người lái vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai ở Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Kiev sẵn sàng ngăn chặn bất cứ cuộc tấn công nào của Moscow.

"Chúng ta đã sẵn sàng. Đối phương có thể sẽ gây cho chúng ta những bất ngờ không hề dễ chịu. Họ sẽ hoạt động ở những khu vực mà chúng ta không ngờ tới, nhưng sẽ không đạt được mục tiêu", ông Oleksandr Pivnenko nói.

Theo ông, trong chiến dịch tấn công mùa hè này, Nga sẽ tấn công vào những khu vực không ngờ tới ở tiền tuyến và tiếp tục tập kích hạ tầng quan trọng ở Kharkov nhưng không thể kiểm soát thành phố này.

"Họ sẽ phải chiến đấu nhiều năm để giành được Kharkov. Hãy nhìn trường hợp của Bakhmut và Avdiivka và xem họ đã mất bao lâu để kiểm soát được", ông nói, cảnh báo Nga có thể mất hàng nghìn binh sĩ trong nỗ lực tấn công Kharkov.

Giới chức Ukraine dự đoán Nga sẽ mở đợt tấn công quy mô lớn vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè. Kiev cũng tin rằng, Moscow tìm cách kiểm soát thành phố chiến lược Chasiv Yar trước ngày 9/5.

Ông Pivnenko nhận định, quân đội Ukraine có thể gặp một số khó khăn, nhưng lực lượng Nga sẽ không thể giành được những bước tiến đột phá.

"Có lẽ, họ chỉ đạt được 10-15% mục tiêu, đó sẽ không phải là một thắng lợi chiến lược", ông Pivnenko nói.

Trước đó,  ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine, dự đoán nước này sẽ đối mặt với tình hình khó khăn khoảng giữa tháng 5, đầu tháng 6 tới trong bối cảnh Nga được cho là tăng cường độ tấn công.

"Họ chuẩn bị cho một đợt tấn công toàn diện. Chúng tôi không muốn nói nhiều về điều này, nhưng tình hình sẽ rất khó khăn, khoảng từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6", ông cho hay.

Nga giành lợi thế đáng kể trong những tháng vừa qua khi nguồn viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine bị đình trệ. Kiev hy vọng có thể chặn được đà tiến này sau khi Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ mới gần 61 tỷ USD cho Ukraine. Các nước phương Tây cũng rục rịch tăng cường viện trợ cho Kiev.

Chính quyền Thủ tướng Anh Rishi Sunak đầu tuần này thông báo, Anh sẽ cấp gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine. Gói viện trợ có 400 xe quân sự, 4 triệu đạn pháo, 60 tàu thuyền, 1.600 tên lửa tấn công, phòng không.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định, Nga nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh tấn công trước khi Ukraine kịp nhận vũ khí từ phương Tây.

"Do vậy, tình hình tiền tuyến có thể sẽ tiếp tục xấu đi trong thời gian đó, đặc biệt nếu lực lượng Nga tăng cường tấn công nhằm tận dụng khoảng thời gian hạn chế trước khi Ukraine có viện trợ mới của Mỹ", báo cáo mới của ISW phân tích.

Trong một diễn biến khác, Newsweek dẫn lời cựu lãnh đạo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga Dmitry Rogozin, cho biết lực lượng Nga ở miền Nam Ukraine đang phải áp dụng một chiến lược phòng thủ mới để đối phó với các máy bay không người lái phiên bản mới Baba Yaga của Ukraine.

Theo dữ liệu quân sự, Baba Yaga là dòng máy bay không người lái 6 cánh do Ukraine sản xuất, có tốc độ bay hơn 80 km/h, tải trọng tối đa 15kg, tầm hoạt động 10km. Được trang bị camera ảnh nhiệt, máy bay này nó có thể phát hiện và tấn công mục tiêu vào ban đêm.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine