1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Biden ủng hộ loại Nga khỏi G20

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, Nga nên bị loại khỏi Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Tổng thống Biden ủng hộ loại Nga khỏi G20 - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels, Bỉ ngày 24/3, trả lời câu hỏi của phóng viên liệu Nga có nên bị loại khỏi G20 hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: "Câu trả lời của tôi là có, nhưng điều đó phụ thuộc vào G20". Chủ nhân Nhà Trắng cho biết, chủ đề này cũng đã được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của ông với các lãnh đạo NATO.

Tổng thống Biden cho hay, ông cũng đã đưa ra khả năng nếu Indonesia, nước đăng cai tổ chức Hội nghị G20 năm nay, hoặc các quốc gia thành viên khác không đồng ý loại bỏ Nga, Ukraine sẽ có thể tham dự các cuộc họp và với vai trò quan sát viên.

Về ý tưởng loại Nga khỏi G20, Trung Quốc - một thành viên của nhóm - cho rằng Nga là thành viên quan trọng, không thành viên nào có quyền loại Nga khỏi tổ chức.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2 với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine. Mỹ và các đồng minh đang tìm cách cô lập Nga bằng hàng loạt lệnh trừng phạt, đồng thời tăng cường hỗ trợ Ukraine.

Lãnh đạo NATO ngày 24/3 đã nhóm họp để thảo luận các biện pháp đối phó Nga sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine. Mỹ và đồng minh NATO đã thảo luận các kịch bản khẩn cấp trong trường hợp Nga sử dụng vũ khí hóa học, sinh học hay triển khai vũ khí hạt nhân ở Ukraine khi đà tiến công bị chững lại. Các kịch bản ứng phó bao gồm hỗ trợ trang thiết bị quân sự, huấn luyện cho Ukraine.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin đầu tuần này khẳng định, Nga chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân khi sự tồn vong của đất nước bị đe dọa.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine