1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chelsea: điểm khởi đầu của một vụ scandal chấn động?

(Dân trí) - Nửa tháng sau khi cựu Cục trưởng Cục cảnh sát London điều tra nhiều việc làm khuất tất của một số CLB hàng đầu, đến lượt Cựu chủ tịch Chelsea Ken Bates đâm đơn kiện đội bóng cũ vì tội tiếp xúc trái phép với cầu thủ trẻ.

> Sau Calcio, scandal lan sang Premiership?

 

Chelsea và những vụ “đi đêm” với cầu thủ trẻ

 

Chủ tịch CLB Leeds United Ken Bates, người từng bán Chelsea cho Roman Abramovich ba năm về trước vừa tiết lộ một tin khiến dư luận ngã ngửa: ông sẽ khởi kiện Chelsea về hành vi tiếp xúc trái phép với ba cầu thủ trẻ của Leeds, yêu cầu trừ điểm và tước quyền thi đấu châu Âu của The Blues.

 

Trong tuyên bố của mình, Bates cho biết ông sẽ liên hệ làm việc với LĐBĐ Anh (FA), FIFA, BTC giải Ngoại hạng và cả Hiệp hội bóng đá nhà nghề Anh để tiến hành vụ kiện của mình.

 

Hôm qua (2/8), phát biểu trên AFP, Bates cho hay ông đã có trong tay đầy đủ các chứng cứ, tuy nhiên ban đầu ông sẽ không công bố cụ thể. Theo ông, những bằng chứng mà ông đang nắm trong tay đủ để chứng minh rõ ràng rằng Chelsea có động thái rõ ràng và liên tục trong việc “cuỗm” các cầu thủ từ lò đào tạo của Leeds.

 

Các bằng chứng này liên quan trực tiếp đến vụ chuyển nhượng hai cầu thủ thuộc học viện bóng đá Leeds là Michael Woods và Tom Taiwo một năm về trước. Bates cũng cho rằng Chelsea còn tiếp xúc phi pháp với một cầu thủ khác là Danny Rose, song anh này đã khước từ mọi đề nghị của đội bóng thành London.

 

Bates, người từng ngồi ghế Chủ tịch Chelsea trong suốt 20 sau khi mua lại đội bóng này với giá tượng trưng 1 đô-la từ người tiền nhiệm, kêu gọi các tổ chức hữu trách trừ điểm Chelsea, cấm thi đấu châu Âu và đăng ký cầu thủ mới.

 

Chelsea: điểm khởi đầu của một vụ scandal chấn động? - 1
 Ken Bates - Cần công lý hay tiền rúp?

 

Theo ông, việc làm của mình không “nhằm trừng phạt Chelsea”, mà đơn giản chỉ là ngăn chặn những diễn biến tương tự có thể tái diễn. Ông nói: “Với tình trạng tài chính của người sở hữu Chelsea (tỷ phú Abramovich), xử phạt hành chính đơn thuần sẽ không có tác dụng”.

 

Bates lý luận: “Nếu chúng ta thuộc về một giải đấu, hay nằm trong một cuộc chơi nào, cần phải tuyệt đối chấp hành luật lệ của cuộc chơi. Nếu chúng ta không tuân thủ, muốn chống lại, thì chúng ta nên bị loại trừ ra khỏi cuộc chơi”.

 

Tháng Chín năm ngoái, Leeds đã đề nghị các điều khoản ưu đãi với các cầu thủ trẻ của mình, tuy nhiên Woods và Taiwo đã từ chối và chuyển sang Chelsea theo lời mời của đội bóng London.

 

Cũng trong vụ đó, Bates cho biết Leeds cũng đang tiến hành kiện cựu thành viên học viện bóng đá Leeds Gary Worthington (hiện đã bỏ sang làm việc ở Chelsea), người bị cho là đã tác động trực tiếp đến quyết định ra đi của các cầu thủ nói trên.

 

Bị, nguyên bất nhất

 

Với những bằng chứng nói trên, Bates muốn Leeds phải được “đền bù cho khối lượng công sức và tiền bạc bỏ ra” để phát triển các cầu thủ trẻ.

 

Bates đồng thời viện dẫn ra vụ tranh chấp giữa Chelsea và MU xung quanh cầu thủ trẻ người Nigeria John Obi Mikel, cho rằng Chelsea đã phải bỏ ra 16 triệu bảng, trong đó có 5 triệu dành cho Quỷ đỏ, thì Leeds cũng phải nhận được một khoản tiền tương xứng.

 

Trong một loạt các bản tin cuối tuần trước đều cho thấy, Ken Bates đã yêu cầu Chelsea phải trả 24 triệu bảng (tương đương 35 triệu đô-la) cho hai cầu thủ đã rời Leeds đến với họ năm ngoái. Hiện tại, khoản tiền mà Chelsea đã trả là… 200 nghìn bảng.

 

Chelsea: điểm khởi đầu của một vụ scandal chấn động? - 2

 Vụ "đi đêm" với Ashley Cole
cũng đã khiến "cả anh cả ả" bị phạt nặng.

 

Trước đó, CLB thành London một mực khẳng định sự trong sạch của mình, cho rằng họ đã tiến hành các vụ chuyển nhượng một cách hợp pháp.

 

Một đại diện của Chelsea đã nói: “Chúng tôi đã tiếp xúc với Leeds vào cuối năm trước, nhưng họ đã khước từ. Sau đó, chúng tôi đã có một cơ hội khác để tiếp cận, và hai cầu thủ đó đã về với Chelsea”.

 

Trong khi đó, FA cho biết họ vẫn chưa nhận được đơn kiện chính thức từ phía Leeds. Phát ngôn viên của tổ chức này nói: “Leeds có liên hệ với chúng tôi về vấn đề này, tuy nhiên hiện chúng tôi vẫn chưa cầm đơn kiện trong tay. Khi có, chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng vấn đề nói trên”.

 

Do Leeds và Chelsea đang thi đấu ở hai hạng đấu khác nhau, do đó việc giải quyết các đơn thư khiếu kiện sẽ thuộc vào quyền hạn của FA, chứ không phải là BTC giải Ngoại hạng.

 

Khơi mào một vụ scandal lớn?

 

Trước đó, ngày 17/7, một nhóm điều tra do cựu Cục trưởng Cục cảnh sát London Lord Stevens đã tuyên bố họ đang tiến hành điều tra nhiều cuộc chuyển nhượng bất hợp pháp khác từ trước đến nay, trong đó có mặt hầu hết các CLB lớn ở Premiership.

 

Thep đó, nhóm điều tra này sẽ căn cứ vào nội dung các cuộc điện đàm để biết được cách thức các CLB này đã tiếp xúc với cầu thủ, người đại diện đồng thời kiểm tra số dư tài khoản để thống kê được số tiền “bốc hơi” trong các vụ chuyển nhượng này đã lọt vào túi ai.

 

Theo tuyên bố của tờ News of the World, Giám đốc điều hành Premiership Richard Scudamore đã phê chuẩn việc điều tra các vụ chuyển nhượng từ tháng 1/2004 và báo cáo điều tra sẽ được chuyển cho BTC giải vào tháng Chín năm nay.

 

Trước nay, giải Ngoại hạng đã “nổi tiếng” với những vụ chuyển nhượng và tiếp xúc bí mật, tiêu biểu như vụ Chelsea-Ashley Cole MU-Rio Ferdinand. Nghề môi giới chuyển nhượng đang là một nghề rất ăn nên làm ra ở xứ sở sương mù, trong đó chính con trai của ngài Alex Ferguson là một nhân vật khét tiếng.

Phạm Nguyễn