1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đội tuyển nữ Việt Nam - New Zealand: Đi tìm lối chơi phù hợp

Trọng Vũ

(Dân trí) - Đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ tranh thủ trận đấu giao hữu với New Zealand để tìm lối chơi phù hợp nhất cho chiến dịch World Cup 2023.

* Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ New Zealand diễn ra vào lúc 12h30 ngày 10/7 trên sân Mclean (Napier, New Zealand). Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Đây là trận giao hữu quốc tế đầu tiên của đoàn quân trong tay HLV Mai Đức Chung ở xứ sở chim Kiwi. Cả hai đội Việt Nam và New Zealand đều đánh giá cao tầm quan trọng của trận đấu này. Với đội New Zealand, họ muốn làm quen với các đối thủ ở Đông Nam Á, trước khi gặp Philippines ở vòng bảng World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam - New Zealand: Đi tìm lối chơi phù hợp - 1

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục chú ý đến khâu chống bóng bổng (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, New Zealand cũng muốn tìm chiến thắng trước đội tuyển nữ Việt Nam, làm động lực tinh thần sau chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường.

Còn với đội tuyển nữ Việt Nam, chúng ta đang cố gắng đi tìm lối chơi phù hợp trước các đối thủ mạnh hơn, cao lớn hơn, giàu thể lực hơn mình, trước khi bước vào các trận đấu tại World Cup.

Trước khi đến với giải vô địch thế giới, HLV Mai Đức Chung và các học trò đã phần nào hình dung sẽ đối diện với các đội bóng chơi thiên về bóng dài và bóng bổng. Họ sẽ tận dụng ưu thế về thể hình của họ trước đội tuyển nữ Việt Nam.

New Zealand sẽ là đội bóng thể hiện rõ lối chơi này. Đội bóng xứ sở chim Kiwi có sở trường tấn công bằng những đường chuyền vượt tuyến. Họ thường chuyền bóng đến vị trí của các tiền đạo cao lớn ở phía trên, những người này làm tường, tạo khoảng trống cho các đồng đội xung quanh họ.

Đội tuyển nữ Việt Nam - New Zealand: Đi tìm lối chơi phù hợp - 2

Phòng ngự phản công là lối chơi phù hợp nhất với đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, cách tấn công thứ hai mà New Zealand hay áp dụng đó là đưa bóng ra biên rồi tạt vào giữa, để các trung phong ở phía trong chiếm lĩnh khoảng trống không chiến.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ học cách phòng ngự trước đối thủ như thế. Các hậu vệ cánh sẽ chú ý hơn đến việc "khóa" hai biên, không để đối thủ thoải mái tạt bóng. Các trung vệ sẽ phải bọc lót tốt hơn, chuẩn bị sẵn thể lực cho việc bật nhảy và kèm người sát hơn, khi đối thủ treo bóng bổng vào giữa.

Còn về phần phản công, HLV Mai Đức Chung sẽ cố gắng cho các học trò ôn lại bài phản công như từng thực hiện trước đội tuyển Đức. Đó là các pha xử lý đơn giản nhất có thể, nhanh nhất có thể.

Ở trận đấu với tuyển Đức, ngay sau khi đoạt lại bóng từ tình huống vây hãm của đối phương, các cầu thủ nữ Việt Nam đưa bóng rất nhanh lên phía trên, đá ít chạm, sẵn sàng chuyền vượt tuyến để các cầu thủ tấn công đua tốc độ, tìm khoảng trống dứt điểm.

Đấy là cách ngắn nhất và đơn giản nhất để chúng ta tìm cơ hội ghi bàn. Nếu không đá phản công, rất khó hình dung đội tuyển nữ Việt Nam sẽ áp sát được khung thành các đội bóng nữ có trình độ World Cup, vì đầu tiên chúng ta thua họ về thể hình, thể lực. Thứ hai điểm mạnh về kỹ thuật của chúng ta so với các đội bóng Đông Nam Á, có khi chưa là gì ở đấu trường World Cup.

Dự đoán: 1-1

Đội tuyển nữ Việt Nam - New Zealand: Đi tìm lối chơi phù hợp - 3
Dòng sự kiện: World Cup nữ 2023