1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tuyển nữ vô địch châu Á, đội tuyển nam Trung Quốc bị chỉ trích

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi đội tuyển nữ Trung Quốc vô địch châu Á, truyền thông Trung Quốc lại có cớ để mỉa mai thất bại của đội tuyển bóng đá nam nước này trước tuyển Việt Nam.

Báo chí Trung Quốc rõ ràng chưa quên thất bại lịch sử của đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup, hôm Mùng Một Tết Nguyên Đán.

Tờ Sohu của Trung Quốc viết: "62 năm qua, đội tuyển Trung Quốc chưa hề thua đội tuyển Việt Nam, nhưng thành tích này giờ không còn, sau khi tuyển Trung Quốc thua đối thủ 1-3 ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á".

Tuyển nữ vô địch châu Á, đội tuyển nam Trung Quốc bị chỉ trích - 1

Báo Trung Quốc nhấn mạnh chi tiết đã 62 năm qua, đội tuyển Trung Quốc mới thua đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Đấy là trận đấu mà đội trưởng Wu Xi lười tranh chấp, còn ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu là Wu Lei như người tàng hình ở trên sân. Riêng thủ môn Yan Junling và hậu vệ Wang Shenchao chỉ biết nhìn đối thủ sút tung lưới đội nhà" - tờ Sohu chán nản viết thêm về tinh thần thi đấu kém cỏi của đội tuyển Trung Quốc trước đội tuyển Việt Nam cách nay ít ngày.

Trong khi đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc gây thất vọng, thì đội tuyển nữ của nước này lại vừa lên ngôi vô địch châu Á. Điều đó càng như xát muối vào vết thương của đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc.

Điều đáng nói là đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc được báo chí nước này bình luận thi đấu rất kiên cường ở hai trận thắng Nhật Bản (bán kết) và Hàn Quốc (chung kết), trong khi đội nam thiếu ý chí.

Tờ Sohu bình luận: "Đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc biết cách ngược dòng để giành ngôi vô địch, trong khi đội tuyển bóng đá nam cứ hễ thua trước là thua luôn chung cuộc. Khoảng cách về trình độ giữa đội nữ và đội nam Trung Quốc so với mặt bằng bóng đá châu lục ngày càng khác xa nhau".

Tuyển nữ vô địch châu Á, đội tuyển nam Trung Quốc bị chỉ trích - 2

Ngôi vô địch châu Á của đội nữ Trung Quốc càng là lý do để truyền thông Trung Quốc trút cơn thịnh nộ lên đội nam nước này, vì trận thua 1-3 trước tuyển Việt Nam (Ảnh: Sohu).

"Ở giải bóng đá nữ châu Á, đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc phải đối mặt với hai đối thủ cực mạnh là Nhật Bản (bán kết) và Hàn Quốc (chung kết), toàn bị dẫn trước, nhưng cuối cùng vẫn ngược dòng đăng quang. Trong khi đó, có khác biệt ở đội tuyển bóng đá nam khiến họ bị loại sớm ở vòng loại World Cup" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Sohu. 

Cũng theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, khác biệt về thu nhập giữa cầu thủ nam và cầu thủ nữ Trung Quốc hiện rất lớn, cách nhau vài chục đến hàng trăm lần, trong khi cầu thủ nữ lại đạt được nhiều thành tích quốc tế hơn cầu thủ nam.

Tờ Sohu nêu ra thực tế: "Lương hàng năm của mỗi tuyển thủ bóng đá nam ở Trung Quốc vào khoảng hàng triệu Nhân Dân Tệ (một triệu Nhân Dân Tệ tương đương với gần 3,6 tỷ đồng), vị chi lương hàng tháng lên đến hàng trăm ngàn Nhân Dân Tệ".

"Trong khi đó, lương tháng của các cô gái đá bóng chỉ khoảng vài ngàn Nhân Dân Tệ (1.000 Nhân Dân Tệ tương đương gần 3,6 triệu đồng), nhưng thành tích giữa bóng đá nữ và bóng đá nam quá khác biệt" - vẫn là thông tin được tờ Sohu đưa ra.

Đội tuyển nữ Trung Quốc được thưởng nóng 36 tỷ đồng cho ngôi vô địch Asian Cup 2022

Sau khi đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đánh bại Hàn Quốc trong trận chung kết vào tối 6/2, đội này được thưởng nóng 10 triệu Nhân Dân Tệ (khoảng 36 tỷ đồng). 

Số tiền này mới chỉ là khoản thưởng từ Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA), chứ chưa tính tiền thưởng từ BTC giải vô địch châu Á, số tiền từ FIFA cho đội giành quyền vào VCK World Cup, và cũng chưa tính tiền thưởng từ các doanh nghiệp ở Trung Quốc.

Sở dĩ đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc được thưởng cao vì đã 16 năm, kể từ lần gần nhất vào năm 2006, đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc mới trở lại với ngôi hậu bóng đá châu lục.

Theo www.sohu.com