Tìm thấy loài vật miễn nhiễm phóng xạ ở "vùng đất chết" ChernobylLoài vật nhỏ bé này dường như hoàn toàn không bị tổn hại bởi phóng xạ, và có thể được điều chỉnh gen để sử dụng trong y học.
Phát hiện rò rỉ nước phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân FukushimaMột vụ rò rỉ nước phóng xạ đã được phát hiện tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Các nhà khoa học đang giám sát chặt chẽ để tránh gây ảnh hưởng đến môi trường.
Mối nguy hàng tấn chất thải phóng xạ dưới đáy đại dươngRiêng ở phía đông bắc Đại Tây Dương, gần 200.000 thùng chất thải phóng xạ loại 200 lít đã được đổ xuống biển và chưa thể thu hồi. Nó có ảnh hưởng như thế nào đến hệ sinh thái biển của chúng ta?
Nỗi lo thế kỷ của Nhật Bản về rò rỉ các chất phóng xạDù lò phản ứng hạt nhân ở nhà máy điện Fukushima không thể tan chảy, đất và đại dương vẫn có thể bị ô nhiễm nặng nề, đặc biệt nó có thể ảnh hưởng từ trận động đất ở Đài Loan vừa qua.
Sự thật ít biết lực lượng phòng thủ phóng xạ, hóa-sinh học của NgaNgoài nhiệm vụ trinh sát phát hiện mức độ phóng xạ cao, sử dụng vũ khí sinh học; khử độc, Lực lượng phòng thủ phóng xạ, hóa học và sinh học (RCBD) Nga mới đây đã chế tạo "áo tàng hình" cho binh sĩ.
Bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam pha chế thuốc phóng xạ Ga-68 chẩn đoán khối uBệnh viện Chợ Rẫy trở thành nơi đầu tiên ở Việt Nam pha chế và đưa 2 loại thuốc phóng xạ Ga-68 vào sử dụng, giúp bệnh nhân cần chụp PET/CT chẩn đoán các loại bệnh hiểm không phải đi nước ngoài.
Iod phóng xạ 131 là gì?Iod phóng xạ (Iod-131) là một phương pháp điều trị của ung thư tuyến giáp. Khi đi vào cơ thể, iod phóng xạ sẽ tiêu diệt các tế bào ác tính còn sót lại sau phẫu thuật.
Tác dụng phụ của uống iod phóng xạKhi điều trị iod phóng xạ, bệnh nhân có thể gặp một số tác dụng phụ ngắn hạn như đau cổ, buồn nôn, sưng tuyến nước bọt, khô miệng, khô mắt, thay đổi vị giác…
Người Trung Quốc đổ xô tích trữ muối sau khi Nhật Bản xả nước thải phóng xạNhiều cửa hàng tại Trung Quốc đã "cháy hàng" muối sau khi Nhật Bản xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Người tiêu dùng lo lắng muối biển có nguy cơ ô nhiễm.
Bộ Khoa học - Công nghệ nói về việc Nhật Bản xả nước phóng xạ ra biểnTheo Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, nước thải dự kiến được xả ra biển đã được xử lý để loại bỏ gần như toàn bộ chất phóng xạ, và không tác động đến vùng biển của Việt Nam.
IAEA lý giải vì sao Nhật Bản được phép xả thải nước phóng xạ ra biểnXả thải nước phóng xạ là công đoạn cần thiết để tiến tới ngừng hoạt động nhà máy hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn đón nhận những ý kiến trái chiều.
Phóng xạ lan khắp Trung Quốc, phát hiện phóng xạ trong sữa tại MỹCơ quan bảo vệ môi trường (EPA) và Cục thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết hàm lượng phóng xạ nhỏ đã được phát hiện trong một mẫu sữa từ bang Washington. Trong khi đó, Trung Quốc cho biết phóng xạ lan rộng gần khắp nước này.