Trung Quốc đình chỉ 240 sinh viên được thuê chấm thi ĐH

(Dân trí) - Mới đây Sở Giáo dục tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã đình chỉ 240 sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ Tây An không được tham gia chấm các bài thi tuyển sinh đại học ở tỉnh này.

Sau khi vụ việc Trường đại học Ngoại ngữ Tây An thuê sinh viên chấm bài thi đại học bị phát giác, hiện nay một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành.

Sở Giáo dục tỉnh Thiểm Tây thông báo trên trang web cho biết việc sử dụng sinh viên chấm bài thi tuyển sinh đại học là đi ngược lại với các quy định và trái phép.

Các bài thi tuyển sinh đại học đã được sinh viên chấm sẽ được ban kiểm tra xem lại để đảm bảo chúng không có lỗi nào.

Sở Giáo dục tỉnh Thiểm Tây cho biết trong vụ việc này, các bên liên quan sẽ chịu trách nhiệm.

Theo báo Xinkuaibao, Trường đại học Ngoại ngữ Tây An đã thuê sinh viên chấm bài thi tuyển sinh đại học suốt 5 năm nay và yêu cầu sinh viên giữ bí mật.

Một giáo sư Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung cho biết hiện nay có một số giảng viên không muốn chấm bài thi tuyển sinh đại học vì được trả thù lao thấp trong khi cường độ công việc rất cao.

Xuân Vũ
Theo China Daily