Singapore: Thu hút du học sinh bằng các ngành học “hot”

(Dân trí) - Ngành học thời thượng, chất lượng đào tạo tốt, ra trường có việc ngay… là những “lý do” thu hút hơn 1.000 lượt học sinh, sinh viên đến với Triển lãm giáo dục Singapore 2008 tại Hà Nội. Họ đến để tìm những ngành học cũng như cơ hội nghề nghiệp đầy triển vọng.

Ông Jin Chwen Ong, Giám đốc Khu vực Đông Dương - Tổng cục Du lịch Singapore cho biết: “Các ngành học ở các trường ĐH của Singapore luôn xuất phát từ nhu cầu của xã hội, vì vậy sinh viên khi tốt nghiệp sẽ tìm được các cơ hội việc làm tốt ngay tại Singapore hoặc sau khi trở về Việt Nam”.

Đó là, các ngành học thế mạnh của Singapore như Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketting, Công nghệ thông tin. Hay những ngành học được nhiều người quan tâm như Du lịch và khách sạn, Nghệ thuật Thiết kế, Truyền thông mới…

Những ngành học đang rất được các bạn trẻ quan tâm như Mỹ thuật, Thiết kế, Nghệ thuật trình diễn, Ẩm thực, Du lịch và khách sạn, Thể thao… ngay lập tức được các đơn vị đào tạo của quốc đảo sư tử nắm bắt lấy. Và với mục tiêu xây dựng Singapore thành trung tâm nghệ thuật của thế giới, Chính phủ nước này cũng khuyến khích phát triển giáo dục về các mảng mỹ thuật/thiết kế/nghệ thuật trình diễn để tăng yếu tố đa dạng và sáng tạo trong toàn cảnh nền giáo dục.

2 trong 3 trường đại học công lập là Trường ĐH Quốc gia Singapore (NUS) và Trường ĐH Công nghệ Nanyang (NTU) đều cung cấp nhiều khóa học về thiết kế tạo dáng công nghệ và mỹ thuật truyền thông đa phương tiện. 3 trong 5 trường công nghệ công lập cung cấp các khóa học về thiết kế thời trang, thiết kế đa phương tiện… Đặc biệt, năm 2008, Trường Nghệ thuật Singapore sẽ được khánh thành và sẽ là trường nghệ thuật độc lập đầu tiên của Singapore chuyên về lĩnh vực nghệ thuật.

Về ẩm thực, các khóa đào tạo nghệ thuật ẩm thực được tổ chức ở các trường tư thục như SHATEC, At-Sunrice… Các trường này cung cấp những khóa học ngắn hạn và dài hạn và giúp sinh viên trang bị những kỹ năng cần thiết để trở thành các đầu bếp tại nhà hàng, khách sạn hàng đầu thế giới.

Lĩnh vực giải trí, du lịch và khách sạn, theo ông Yong Kit Mun - giảng viên cao cấp Học viện Du lịch Sentosa - được các trường như SHATEC, Học viện Du lịch @Sentosa (thuộc ĐH Công nghệ Temasek) và Viện quản lý Du lịch Singapore đào tạo. Sinh viên theo học sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng thực hành cần thiết để có thể làm việc tốt trong ngành giải trí, du lịch và khách sạn.

Đặc biệt, năm 2004, Trường Thể thao Singapore được thành lập và bắt đầu chiêu sinh, với mục tiêu phát triển và đào tạo những sinh viên có tố chất, năng khiếu thể thao cả về văn hóa lẫn trên đấu trường thể thao. Chương trình học được thiết kế linh hoạt, tạo điều kiện cho sinh viên vừa có cơ hội cọ xát vừa có cơ hội hoàn thành tốt phần rèn luyện của bản thân.

Theo thống kê, Singapore hiện đón hơn 86.000 sinh viên quốc tế từ 120 quốc gia trên thế giới tới du học. Hiện tại, có hơn 7.000 công ty đa quốc gia đang hoạt động trên lãnh thổ Singapore và rất nhiều công ty quốc tế chọn nơi đây để đặt trụ sở chính của khu vực. Do đó các du học sinh học tại Singapore cũng sẽ được thụ hưởng thêm các kiến thức cần thiết trong môi trường toàn cầu.

 

Để nắm rõ thông tin về trường học, quy chế tuyển sinh, cơ hội học bổng cùng nhiều triển vọng công việc từ các khóa học khác nhau, phụ huynh, học sinh có thể truy cập vào trang web www.singaporeedu.gov.sg để tìm hiểu nền giáo dục Singapore.

Sông Lam