1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ nhân vật tiếp quản đế chế Wagner ở châu Phi

An Hoàng

(Dân trí) - Sau cái chết của ông trùm Yevgeny Prigozhin, Dmitry Sytii được cho là đã đảm nhận điều hành đế chế kinh doanh của Wagner tại khu vực châu Phi.

Hé lộ nhân vật tiếp quản đế chế Wagner ở châu Phi - 1

Dmitry Sytii (giữa) được cho là người tiếp quản điều hành hoạt động Wagner ở châu Phi (Ảnh: WSJ).

Theo Wall Street Journal, Dmitry Sytii, 34 tuổi, từng tốt nghiệp trường kinh doanh ở phương Tây, sử dụng được nhiều ngôn ngữ như Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và hiện là thủ lĩnh của lực lượng quân sự tư nhân Wagner tại khu vực châu Phi.

Thủ lĩnh trẻ tuổi có sự am hiểu về phong cách làm ăn của Wagner bao gồm đế chế khai thác vàng, gỗ, kim cương trị giá hàng tỷ USD cũng như hệ thống các công ty bình phong và mạng lưới buôn lậu.

Công việc đầu tiên của Dmitry Sytii tại Cộng hòa Trung Phi là làm thông dịch viên cho những đối tác khai thác, thay mặt cho một trong những công ty của Prigozhin.

Trong vòng vài tháng, người đàn ông này đã đăng ký công ty đầu tiên của Wagner ở nước này, Lobaye Invest, công ty được phép khai thác vàng và kim cương.

Một năm sau, Sytii được thăng chức làm giám đốc Russian House ở Bangui, một tổ chức nhằm quảng bá các giá trị văn hóa Nga tại Cộng hòa Trung Phi.

Cộng hòa Trung Phi từng là trung tâm cho các hoạt động của tổ chức Wagner ở châu Phi và là trung tâm hoạt động kinh doanh của công ty. Dmitry Sytii có mối quan hệ mật thiết với các chính trị gia trong nước đến mức nơi người đàn ông này sống và làm việc từng là biệt thự chính thức của tổng thống.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu Sytii sẽ nắm giữ được quyền lực trong bao lâu. Giới chức Nga đã tuyên bố với châu Phi rằng họ sẽ kiểm soát hoạt động của Wagner chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, nhiều công ty đánh thuê khác được quản lý bởi những nhà tài phiệt đang tranh giành hoạt động tại khu vực giàu tài nguyên này.

Mối quan hệ giữa Sytii và Điện Kremlin được cho là  không quá sâu sắc như của ông trùm Prigozhin.

Vai trò của Sytii chủ yếu là giám sát mạng lưới các công ty bình phong mà tập đoàn Wagner sử dụng để khai thác vàng, kim cương, gỗ xẻ và các nguyên liệu thô khác từ Cộng hòa Trung Phi. Sytii cũng chỉ đạo nhiều công ty và chiến dịch truyền thông do Wagner tài trợ.

Vì lý do này, Mỹ và châu Âu đã đưa Sytii vào danh sách đen, khiến việc kinh doanh của Dmitry Sytii trở nên hợp pháp và một số tài sản bị đóng băng.

Vào khoảng thời gian Sytii trở lại Bangui, mối quan hệ giữa tổ chức Wagner với chính phủ Nga bắt đầu rạn nứt. Do mâu thuẫn giữa ông trùm Prigozhin với giới lãnh đạo quân sự Moscow, Nga đã trục xuất lực lượng của Wagner khỏi chiến trường Ukraine.

Sau vụ nổi loạn bất thành của Wagner hồi tháng 6, ông trùm Prigozhin và một phần Wagner đồng ý chuyển hoạt động từ Nga đến Belarus.

Sytii công khai liên kết với cựu thủ lĩnh Prigozhin. Người đàn ông này đã đăng tải một đoạn video cam kết sẽ tiếp tục làm việc cho Wagner bất chấp các lệnh trừng phạt mới của phương Tây.

Vào thời điểm đó, hoạt động kinh doanh của Yevgeny Prigozhin ở Nga đang bị "đưa vào tầm ngắm". Prigozhin buộc phải đóng cửa một số tài sản chính của mình, bao gồm cả các công ty truyền thông và mất nhiều hợp đồng quan trọng.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng với tờ Pravda của Nga, Sytii cho biết Wagner tiếp tục làm việc cho Nga. Trả lời câu hỏi của truyền thông về cái chết của ông trùm Prigozhin, Sytii nói "Chúng tôi cần tiếp tục công việc và không được để mất tinh thần".

Năm 2022, Sytii từng rời Cộng hòa Trung Phi sau âm mưu ám sát bằng bom thư. Tuy nhiên, Sytii đã quay trở lại không lâu sau đó với lý do: "Nếu chúng ta bắt đầu rút lui, mọi thứ đã được xây dựng sẽ sụp đổ".

Theo WSJ
Dòng sự kiện: Nhóm Wagner nổi loạn