1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rộ tin Wagner trở lại Ukraine sau cái chết của ông trùm Prigozhin

Minh Phương

(Dân trí) - Lực lượng quân sự tư nhân Wagner dường như đang trở lại chiến trường Ukraine "để bảo vệ lợi ích của Nga" giữa lúc có nhiều đồn đoán về số phận của họ sau cái chết của ông trùm Yevgeny Prigozhin.

Rộ tin Wagner trở lại Ukraine sau cái chết của ông trùm Prigozhin - 1

Lính Wagner ở Rostov, Nga trong vụ nổi loạn hôm 24/6 (Ảnh: Reuters).

Kênh Telegram của Wagner ngày 19/9 đăng tải hình ảnh một thành viên cầm cờ Wagner và cờ Nga bên ngoài một trạm xe buýt chưa xác định kèm một tuyên bố: "Thành viên của các trung đội của đội xung kích số 1 sau khi tập hợp đang quay trở lại khu vực xung đột (Ukraine) để bảo vệ lợi ích và chiến thắng của Nga".

Bài đăng cũng cho biết thêm: "Các chiến binh sẽ chiến đấu trên một trong những mặt trận khốc liệt. Khi đất nước cần, chúng tôi sẽ trở lại để bảo vệ người dân của mình".

Tuy nhiên, bài đăng không đề cập trực tiếp đến Ukraine cũng như không cung cấp thông tin chi tiết về nơi mà Wagner sẽ triển khai.

Samuel Ramani, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), viết trên Twitter rằng cựu cố vấn Điện Kremlin Sergei Markov, người ủng hộ ông trùm Prigozhin, đã đưa ra những tuyên bố tương tự về sự trở lại của Wagner.

"Hiện không rõ Wagner sẽ đóng vai trò gì khi họ tập trung vào các nhiệm vụ tấn công, có thể là Kupiansk/Lyman", ông Ramani dự đoán. Kupiansk/Lyman là mặt trận nơi lực lượng Ukraine đang nỗ lực phản công để giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Wagner là lực lượng quân sự tư nhân do ông trùm Prigozhin lập ra từ năm 2014. Tập đoàn này ban đầu có trụ sở ở Nga và hiện hoạt động chủ yếu ở các nước châu Phi nhằm cung cấp dịch vụ an ninh.

Wagner tham gia và đóng vai trò đáng kể trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, đặc biệt tại chiến trường Bakhmut. Tuy nhiên, tháng 5 vừa qua, ông trùm Prigozhin bất ngờ tuyên bố rút lực lượng khỏi Ukraine, lui về dưỡng quân. Quyết định này được cho là do rạn nứt ngày càng lớn giữa Wagner và lãnh đạo quân đội Nga.

Rạn nứt này có thể là nguyên nhân chính đằng sau vụ nổi loạn bất thành của Wagner ở Nga hồi cuối tháng 6.

Số phận của Wagner trở nên khó đoán định sau vụ nổi loạn, đặc biệt sau cái chết của ông trùm Prigozhin. Ông Prigozhin và một số chỉ huy cấp cao của Wagner đã thiệt mạng hôm 23/8 trong một vụ rơi máy bay ở Nga.

Một số nguồn tin cho biết, sau những biến cố này, lực lượng Wagner cũng bắt đầu rút dần khỏi Belarus, một đồng minh của Nga.

Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine đầu tuần này cho hay, hiện chỉ còn chưa đến 1.000 lính Wagner ở Belarus. Trước đó, theo thỏa thuận với Điện Kremlin, một phần Wagner nếu từ chối ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga sẽ chuyển đến Belarus cùng với ông trùm Prigozhin.

Sự xuất hiện của Wagner ở Belarus gây lo ngại cho các quốc gia láng giềng, bao gồm các thành viên NATO như Ba Lan, Estonia. Các nước này từng đề nghị Belarus trục xuất Wagner, song Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố 10.000 thành viên Wagner sẽ hoạt động ở nước này.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine