1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bắn hỏa lực gấp 6 lần, Ukraine cảnh báo tình hình nguy cấp

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tướng cấp cao Ukraine cảnh báo tình hình nguy cấp khi Nga đang áp đảo Kiev về đạn pháo, với tỷ lệ gấp 6 lần.

Nga bắn hỏa lực gấp 6 lần, Ukraine cảnh báo tình hình nguy cấp - 1

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi (Ảnh: Reuters).

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng Nga có ưu thế gấp 6 lần so với quân đội Ukraine về số lượng đạn pháo sử dụng trên chiến trường.

"Cho đến vài ngày trước, đối thủ có lợi thế về số lượng đạn pháo khai hỏa gấp 6 lần", ông cho biết.

Một ngày trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Kiev sẽ thua trong cuộc xung đột nếu không nhận được sự giúp đỡ từ Mỹ và quân đội Ukraine gần như không còn pháo.

Ukraine nhiều lần tuyên bố quân đội nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược. Kiev đang kêu gọi các đồng minh tăng cường viện trợ vũ khí.

Ông Syrskyi cho biết tình hình chiến trường nguy cấp và bất lợi cho phía Ukraine.

"Tình hình ở chiến trường thực sự rất căng thẳng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến sự mỗi ngày đều đòi hỏi binh sĩ và sĩ quan của chúng tôi phải huy động tối đa lực lượng", ông nói.

Ông cảnh báo rằng, Nga có thể tiếp tục đạt được đà tiến ở một số khu vực trên tiền tuyến.

Trả lời phỏng vấn Ukrinform, ông Syrskyi cũng lần đầu nói về việc ông Zelensky cho tướng Valerii Zaluzhnyi thôi giữ chức tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Theo ông Syrskyi, ông Zelensky có lý do để làm vậy và nhiệm vụ của quân đội là tuân thủ mệnh lệnh.

"Quân đội có một nhiệm vụ, chúng tôi không thảo luận về mệnh lệnh, chúng tôi thi hành chúng. Vì vậy, nếu tổng thống đất nước, Tổng tư lệnh tối cao, có lý do để thay thế như vậy, đặc biệt là trong giai đoạn khốc liệt của cuộc chiến, điều đó có nghĩa là những lý do này là tốt cho đất nước".

"Valerii Zaluzhnyi và tôi đã sát cánh cùng nhau trong những thời điểm khó khăn nhất kể từ khi chiến sự với Nga nổ ra. Chúng tôi đã làm việc như một đội. Tôi chúc ông ấy thành công trên cương vị mới", ông Syrskyi nhấn mạnh.

Ngoài ra, tướng Syrskyi cho biết Ukraine sẽ không cần phải huy động thêm 500.000 tân binh như đề xuất của quân đội hồi cuối năm ngoái. Ông cho biết Ukraine đã tiến hành kiểm tra lại lực lượng và nguồn lực và đưa ra kết luận như trên. Tuy nhiên, ông không nêu rõ Ukraine sẽ cần thêm bao nhiêu tân binh.  

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine