1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo có thể hạ cấp hoặc cắt quan hệ với Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà ngoại giao cấp cao Nga nhận định quan hệ với Mỹ đang ở mức khủng hoảng nghiêm trọng và cảnh báo kịch bản 2 bên cắt đứt quan hệ.

Nga cảnh báo có thể hạ cấp hoặc cắt quan hệ với Mỹ - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: Tass).

Tass ngày 9/11 cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo các động thái của Mỹ có thể buộc Moscow phải hạ cấp quan hệ ngoại giao hoặc thậm chí cắt đứt quan hệ.

"Hai bên thực sự đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong quan hệ, điều mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Hai nước cần phải chỉnh sửa và cẩn trọng với các bước đi để ngăn chặn sự leo thang hơn nữa", ông nói.

"Ban lãnh đạo Nga khuyến khích Bộ Ngoại giao và các cơ quan chính phủ khác hoạt động theo đường hướng nêu trên. Tuy nhiên, chúng tôi đã chứng kiến người Mỹ thực hiện một loạt các bước đi leo thang và vô trách nhiệm", ông cáo buộc.

"Đó là lý do vì sao nếu chúng ta nhìn vào hành vi hiện tại của Washington từ góc độ này, tôi không loại trừ bất cứ kịch bản nào. Quan hệ ngoại giao có thể bị hạ xuống; và việc cắt đứt quan hệ ngoại giao cũng có thể xảy ra", Thứ trưởng Ryabkov cảnh báo.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Nga lúc này không có kế hoạch bắt đầu cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ. "Chúng tôi tin rằng quan hệ ngoại giao là một yếu tố của các vấn đề quốc tế cần được quan tâm vì nếu không chúng ta sẽ mất đi những kênh liên lạc văn minh để gửi thông điệp cho nhau", ông nói.

Ông cho biết, ngày 16/11 sẽ đánh dấu 90 năm kể từ khi Liên Xô và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao.

"Mối quan hệ của chúng ta đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, thậm chí có thời kỳ quan hệ đồng minh trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa phát xít. Sau đó là Chiến tranh Lạnh, Khủng hoảng tên lửa Cuba và thời kỳ hòa hoãn. Chúng ta đã chứng kiến nhiều điều", Thứ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý.

Ông cũng khẳng định Nga sẽ luôn đáp trả mọi thách thức và hành động khiêu khích của Mỹ. Ông Ryabkov nhấn mạnh: "Tôi nghĩ người Mỹ hiện đã biết đến chúng tôi và theo dõi cách chúng tôi bảo vệ lợi ích của mình một cách chắc chắn và nhất quán trong mọi lĩnh vực".

Tuần trước, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng quan hệ giữa nước này với Mỹ đang ở mức dưới 0.

Nga khuyến cáo công dân tránh tới Mỹ

Ngày 10/11, Thứ trưởng Ryabkov cho biết, những người Nga đang cân nhắc những chuyến đi tới Mỹ nên suy nghĩ lại, đồng thời cáo buộc chính quyền Mỹ đã tăng cường hoạt động bắt giữ công dân Nga với lý do vi phạm thương mại.

Mỹ đã đóng cửa lãnh sự quán ở St. Petersburg và Vladivostok, trong khi đại sứ quán ở Moscow đã ngừng cấp thị thực cho người Nga. Hơn 100 người Nga đang thụ án ở Mỹ, Đại sứ Moscow tại Washington Anatoly Antonov hồi tháng 4 cho biết.

"Việc bắt giữ các công dân Nga gần đây trở nên thường xuyên hơn, với lý do vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ", ông nói.

Theo ông, những người Nga quyết định đến Mỹ nên ghi nhớ rằng họ có thể đối mặt với những "hành động thù địch từ phía Washington".

 "Tất cả các công dân cần phải cảnh giác, giữ liên lạc với các đại sứ quán và cơ quan lãnh sự và đề phòng bất kỳ hành động thù địch hoặc khiêu khích nào, bao gồm cả việc bắt giữ. Mọi người đi nước ngoài cần ghi nhớ điều này", ông cho biết.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhiều lần kêu gọi người Mỹ ở Nga "rời đi ngay lập tức" nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ bị "giam giữ oan".

Theo Tass