1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin nói Ukraine bắt đầu tính chuyện đàm phán với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine đã bắt đầu tính đến chuyện đàm phán với Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua.

Ông Putin nói Ukraine bắt đầu tính chuyện đàm phán với Nga - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

"Hiện giờ, chúng tôi nghe thấy họ (Ukraine) đã sẵn sàng cho một số đàm phán. Thậm chí những người phụ trách chính sách đối ngoại gần đây tuyên bố phải khiến Nga thất bại chiến lược trên chiến trường cũng thay đổi quan điểm. Họ cho rằng những vấn đề này cần được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình", RIA Novosti dẫn lời ông Putin ngày 18/10 cho biết.

Chủ nhân Điện Kremlin nói thêm: "Họ đang suy nghĩ về tiến trình đàm phán ở Ukraine; đây là một sự điều chỉnh đúng hướng. Tôi hoan nghênh họ vì điều đó, song như thế vẫn chưa đủ".

Theo ông, Ukraine cần có "những bước đi cụ thể nếu thực sự mong muốn đàm phán". Một trong những bước đi đó là hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với Nga.

"Nếu Ukraine thực sự muốn tham gia vào quá trình đàm phán thì không cần phải đứng ngoài, việc đầu tiên cần làm là hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán của Tổng thống Ukraine", ông Putin phát biểu với các phóng viên bên lề Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường ở Trung Quốc.

Ông Putin cũng bác bỏ tin đồn rằng Nga đang thua ở Ukraine. "Nếu Nga đang thua, tại sao Mỹ phải cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine. Hãy bảo họ lấy lại chúng, lấy lại toàn bộ vũ khí và ngồi lại với chúng tôi".

Ông gọi quyết định của Mỹ gửi tên lửa tầm xa ATACMS cho Kiev là sai lầm. "Thứ nhất, động thái này tất nhiên gây ra tổn hại và tạo thêm các mối đe dọa khác. Thứ hai, tất nhiên chúng ta có thể đẩy lùi những cuộc tấn công này. Quan trọng hơn, động thái của Mỹ không thể thay đổi tình hình. Chúng tôi có thể chắc chắn, đây là một sai lầm của Washington", ông nói.

Nga và Ukraine đã không ngồi vào bàn đàm phán kể từ sau cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 3 năm ngoái, một tháng sau khi xung đột nổ ra.

Tháng 10/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh không đàm phán với chính quyền Tổng thống Putin. Moscow nhiều lần cáo buộc sắc lệnh này đã cản trở hòa đàm giữa Nga và Ukraine, đồng thời cho rằng những điều kiện mà Kiev đưa ra "không thực tế".

Trả lời phỏng vấn truyền thông Trung Quốc mới đây, Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh Nga không bao giờ phản đối giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông cáo buộc Ukraine đã lật ngược thỏa thuận vào phút chót và chưa thực sự sẵn sàng đàm phán.

"Họ không muốn tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào. Thực tế, Tổng thống Ukraine thậm chí đã ban hành sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với chúng tôi. Làm sao chúng tôi có thể đối thoại nếu họ không sẵn sàng và cấm đàm phán? Nếu Ukraine sẵn sàng, đầu tiên cần làm là hủy bỏ sắc lệnh và thể hiện sự sẵn sàng cho các cuộc đàm phán", ông Putin nói.

Ông Putin cho biết, Moscow sẵn sàng hòa đàm với Ukraine trên cơ sở kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đề xuất hồi đầu năm nay.

Đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra một bản đề nghị gồm 12 điểm nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Đề nghị này bao gồm hàng loạt giải pháp từ ngừng bắn, hòa đàm đến từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh, lệnh trừng phạt, đảm bảo chuỗi cung toàn cầu.

Trong khi đó, giới chức Ukraine tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine và mọi cuộc đàm phán hòa bình phải dựa trên cơ sở "công thức hòa bình" gồm 10 điểm mà Tổng thống Zelensky đưa ra cuối năm ngoái.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine