Quốc hội chốt mức tăng trưởng GDP năm 2023 khoảng 6,5%Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó, mức tăng trưởng GDP là khoảng 6,5% và mục tiêu CPI bình quân khoảng 4,5%.
"Thật bất ngờ" với mức tăng trưởng gây sốc của TPHCMVới mức tăng trưởng quý I chỉ 0,7%, TPHCM bị giới chuyên gia lo ngại không thể hoàn thành mục tiêu 7,5-8% cho cả năm nay, thậm chí chỉ có thể đạt 5% ngay cả khi hành động nhanh, mạnh, quyết liệt.
Đà Nẵng lọt nhóm dẫn đầu cả nước về mức tăng trưởngÔng Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - cho hay năm nay, thành phố thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu về mức tăng trưởng các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội.
Quảng Nam thuộc nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất nướcTốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 của Quảng Nam tăng khoảng 11,2%, thuộc nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất nước.
Chủ tịch Phan Văn Mãi: Giải ngân đầu tư công TPHCM tháng 4 rất thấpChủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận định TPHCM có mức tăng trưởng khá so với bình quân chung của cả nước, tuy nhiên kết quả giải ngân đầu tư công rất thấp.
Thủ tướng gợi ý mức tăng trưởng hợp lý để thoát bẫy thu nhập trung bìnhThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII nghiên cứu, đề xuất mức tăng trưởng hợp lý, đủ để đảm bảo thoát bẫy thu nhập trung bình, thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển, tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.
Chốt mức tăng trưởng bình quân 6,5 - 7% cho 5 năm tớiDù còn nhiều đại biểu lo về tính khả thi, UB Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc đề xuất các chỉ tiêu cho kế hoạch 5 năm đã được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng và tham khảo dự báo của quốc tế.
TienPhong Bank đặt mức tăng trưởng lợi nhuận 30%Ngày 12/4/2013, TienPhong Bank đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2013-2018.
“Đạt mức tăng trưởng 6,7% bằng chất lượng là không thể”Đánh giá các giải pháp ngắn hạn trong năm 2017 mà Chính phủ đưa ra vẫn là sử dụng đòn bẩy của đầu tư công để tạo ra tốc độ tăng trưởng, ông Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, nếu đứng ở chất lượng tăng trưởng, trong bối cảnh hiện nay để đạt được tốc độ tăng trưởng 6,7% là không thể, nhưng nếu ở góc độ số lượng thì vẫn có biện pháp để đạt được con số này.
Thủ tướng: Quyết tâm đạt mức tăng trưởng cao hơn dự báo 2,7%Đề cập dự báo 2020, GDP Việt Nam chỉ tăng trưởng 2,7%, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đòi hỏi phải quyết tâm đạt cao hơn mức này. Chính phủ cũng xem xét việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm.
Giá tiêu dùng không cao hơn mức tăng trưởng GDPTheo phân tích của một số chuyên gia cao cấp về giá cả, thị trường, nếu thực hiện triệt để các giải pháp bình ổn giá, Việt Nam vẫn có thể đạt chỉ tiêu tăng giá tiêu dùng dưới mức tăng trưởng GDP (khoảng 8%), sau khi giá xăng dầu tăng.
ADB lạc quan với mức tăng trưởng kinh tế Việt NamTheo đánh giá của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) kinh tế khu vực châu Á Thái Bình Dương tiếp tục giữ được mức tăng trưởng ổn định trong năm nay với mức 7,7% (lớn hơn 0,1% so với năm 2005).